Trả lời phỏng vấn tờ The Hindu, tân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa cảnh báo nước này có khả năng buộc phải tìm đến nguồn tài chính từ Trung Quốc một lần nữa nếu Ấn Độ và phương Tây không đầu tư.

Sri Lanka kêu gọi Ấn Độ, phương Tây đầu tư tạo đối trọng với Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/12/2019, 09:26

Trả lời phỏng vấn tờ The Hindu, tân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa cảnh báo nước này có khả năng buộc phải tìm đến nguồn tài chính từ Trung Quốc một lần nữa nếu Ấn Độ và phương Tây không đầu tư.

“Tôi muốn mời Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Úc cùng các quốc gia khác đầu tư. Họ nên khuyến khích doanh nghiệp giúp Sri Lanka phát triển, vì nếu không thì không chỉ Sri Lanka mà nhiều nước trên khắp châu Á sẽ gặp vấn đề tương tự. Trung Quốc sẽ thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) khắp nơi trừ phi có lựa chọn thay thế”, Tổng thống Rajapaksa phát biểu.

Vị tân lãnh đạo còn xác nhận muốn tái đàm phán thỏa thuận cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota 99 năm. Ông nhấn mạnh: “Tôi tin rằng chính quyền Sri Lanka cần có quyền kiểm soát tất cả dự án có tầm quan trọng chiến lược như Hambantota. Thế hệ tiếp theo sẽ nguyền rủa chúng tôi do đã cho đi những tài sản quý giá”.

Chính quyền mới của Sri Lanka muốn tái đàm phán thỏa thuận cho thuê cảng Hambantota - Ảnh: SCMP

Vốn thân thiết với Ấn Độ nhưng Sri Lanka dưới thời cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa nắm quyền lại xích lại gần Trung Quốc, nhận đến khoảng 7 tỉUSD dưới hình thức tiền đầu tư lẫn khoản vay.

Do không thể trả nợ vay để xây dựng Hambantota, Sri Lanka vào năm 2017 phải cho Trung Quốc thuê cảng. Ấn Độ cùng phương Tây lâu nay lo ngại chính quyền Bắc Kinh sử dụng BRI hòng “giăng bẫy nợ” phục vụ ý định bành trướng ảnh hưởng, giới chức New Delhi đặc biệt lưu ý đến hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sri Lanka kêu gọi Ấn Độ, phương Tây đầu tư tạo đối trọng với Trung Quốc