Nội các Sri Lanka vừa thông qua đề xuất hạ bậc vị thế kinh tế nước này xuống quốc gia thu nhập thấp để được tiếp cận với nguồn tài chính ưu đãi từ các tổ chức quốc tế.

Sri Lanka tự nhận là quốc gia thu nhập thấp

Cẩm Bình | 11/10/2022, 19:33

Nội các Sri Lanka vừa thông qua đề xuất hạ bậc vị thế kinh tế nước này xuống quốc gia thu nhập thấp để được tiếp cận với nguồn tài chính ưu đãi từ các tổ chức quốc tế.

sri.jpg

Kinh tế Sri Lanka quý 2 năm nay sụt giảm đến 8,4%. GDP bình quân đầu người năm 2021 của quốc gia Nam Á này là 3.815 USD, thuộc nhóm nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, theo Ngân hàng Thế giới (WB).

Phát ngôn viên nội các Sri Lanka Bandula Gunawardane nói: “Với tình hình khủng hoảng nghiêm trọng, các tổ chức quốc tế nói với chúng tôi rằng nếu Sri Lanka nằm trong nhóm quốc gia thu nhập thấp thì việc tiếp cận nguồn tài chính sẽ dễ dàng hơn”.

Sri Lanka với 22 triệu dân đang hứng chịu khủng hoảng kinh tế tồi tệ do nền kinh tế phụ thuộc du lịch bị COVID-19 tàn phá nặng nề, kiều hối từ lao động ở nước ngoài giảm sút, giá dầu tăng, cắt giảm thuế theo chủ nghĩa dân túy và lệnh cấm nhập khẩu phân bón hóa học tàn phá nông nghiệp. Nước này đã cạn kiệt ngoại tệ nên không thể nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu, chịu cảnh cắt điện diện rộng.

Ngân hàng trung ương Sri Lanka dự báo GDP năm 2022 sẽ giảm 8,7%. WB chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin Sri Lanka hạ bậc xuống thành quốc gia thu nhập thấp.

Tháng trước, chính phủ Sri Lanka ký với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) một thỏa thuận cung cấp gói cứu trợ 2,9 tỉ USD. Hiện tại họ vẫn cần đàm phán với các chủ nợ nhằm tái cơ cấu số nợ nước ngoài lên đến khoảng 51 tỉ USD.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sri Lanka tự nhận là quốc gia thu nhập thấp