TP.HCM xác định có 1 tài xế xe khách tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440. Trong 3 ngày sau khi tiếp xúc với bệnh nhân 1440, người này đã di chuyển khắp nơi trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh khác.

Tài xế ở TP.HCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1440 có lịch trình di chuyển dày đặc

Hồ Quang | 27/12/2020, 19:00

TP.HCM xác định có 1 tài xế xe khách tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440. Trong 3 ngày sau khi tiếp xúc với bệnh nhân 1440, người này đã di chuyển khắp nơi trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh khác.

Chiều 27.12, Trung tâm y tế quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết người đàn ông tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1440 là ông T.T.D. (49 tuổi, ngụ tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM).

nguoi-dan-ng-tphcm-tiep-xuc-voi-benh-nhan-1440-co-lich-trinh-dichuyen-day-dac-hinh-anh(1).png
Khu cách ly và điều trị bệnh nhân COVID - 19 - Ảnh: P.V

Theo đó, ngày 24.12, ông D. lái xe khách biển số 53N-764 xuất phát từ bến xe Miền Tây. Trên xe không có khách, không có phụ xe.

Lúc 6 giờ 40 phút cùng ngày đến ngã tư Long An (Ngã tư Cần Đốt, quốc Lộ 62, TP Tân An, có camera an ninh), xe đón bệnh nhân 1440 và 1 người phụ nữ (mặc quần sọc). Tất cả đều có đeo khẩu trang.

Ông D. lái xe khách đến quán cơm Minh Phát (tỉnh Tiền Giang) thì người phụ nữ đi xuống, không vào quán ăn và bắt xe đi huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Xe khách tiếp tục đón 1 người phụ nữ có đeo khẩu trang ở Ngã ba An Cư (khoảng 50 tuổi) để đi về Cần Thơ.

Lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách di chuyển đến gần cổng chào Vĩnh Long (gần Lữ đoàn 25) thì bệnh nhân 1440 xuống xe. Xe khách di chuyển tiếp đến cầu Hưng Lợi, đường 30/4 ngay trạm xe buýt thì  1 phụ nữ đi xuống. Khi đi qua cầu thì người phụ nữ còn lại xuống xe.

Từ đây, ông D. quay đầu về TP.HCM và đón 1 người phụ nữ (có đeo khẩu trang, khoảng 50 tuổi, mặc quần trắng, áo đen) về An Phú Trung. Tới ngã ba An Hữu ( tỉnh Tiền Giang), xe khách đón thêm 1 người (có đeo khẩu trang, không nhớ nhận diện và quần áo). Người này xuống xe ở Nam Sài Gòn.

Lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, ông D. lái xe về thẳng TP.HCM. 14 giờ 40 phút, ông D. rửa xe cùng vợ và không đi đâu. Đến 19 giờ, ông D. ăn hủ tiếu gõ tại khu phố 3, phường An Lạc A rồi về nhà ngủ.

Lúc 5 giờ 30 phút ngày 25.12, ông D. lái xe khách từ Bến xe Miền Tây chở 2 khách xuống ngã tư Long An, chuyển khách sang xe khác (1 khách về Cai Lậy , tỉnh Tiền Giang và 1 khách về Hồng Ngự, Đồng Tháp). 10 giờ cùng ngày, xe quay về lại Sài Gòn.

11 giờ 30 phút, ông D. ăn cơm tại quán cơm bình dân 15.000 đồng ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 và về nhà nghỉ trưa.

19 giờ, ông D. đi ăn hủ tiếu Tù (đường Tân Hóa, phường 1, quận 11) và về nhà ngủ.

Đến sáng 26.12, ông D. cùng vợ chạy xe từ Bến xe Miền Tây đến Long An nhưng không có khách và quay về TP.HCM lúc 9 giờ. 11 giờ, ông ăn cơm tại quán cơm bình dân ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 và về nhà nghỉ trưa.

Lúc 16 giờ, ông D. nhậu 1 mình tại nhà; 19 giờ 30 thì đi ăn hủ tiếu Tù (đường Tân Hóa, phường 1, quận 11, TP.HCM).

Hiện Trung tâm y tế quận Bình Tân đã thực hiện phun khử khuẩn khu vực nhà ở và xe của ông D., đồng thời đã điều tra và xác định được 4 tiếp xúc gần với tài xế này (F2), sau đó lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp trên. Hiện tất cả trường hợp đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân 1440, Bộ Y tế cho biết đến 19 giờ 15 ngày 27.12 đã xác định được 15 người tiếp xúc gần (F1) và 129 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2). Hiện các trường hợp F1 đã được cách lý tập trung, còn các trường hợp F2 được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Toàn bộ 15 trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 13 trường hợp âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2. Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các tỉnh, công an tiếp tục xác minh lời khai, điều tra mở rộng.

Tối 27.12, UBND quận Bình Tân cho biết ông T.T.D. và 4 người khác tiếp xúc với tài xế này bước đầu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bài liên quan
Vĩnh Long: 13 ca F1 liên quan bệnh nhân 1440 âm tính lần đầu
Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long rà soát, khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 13 ca F1 liên quan bệnh nhân 1440 (BN1440). Rất may mắn, 13 ca này có kết quả âm tính lần đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài xế ở TP.HCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1440 có lịch trình di chuyển dày đặc