Hải quân Mỹ cho biết một tàu khu trục thuộc Hạm đội 7 hôm 28.8 đã áp sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền một cách phi pháp ở Biển Đông, động thái có khả năng chọc tức Bắc Kinh trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tàu chiến Mỹ áp sát các đảo Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông

29/08/2019, 08:20

Hải quân Mỹ cho biết một tàu khu trục thuộc Hạm đội 7 hôm 28.8 đã áp sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền một cách phi pháp ở Biển Đông, động thái có khả năng chọc tức Bắc Kinh trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tàu USS Wayne E. Meyer của hải quân Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo nữ phát ngôn viên của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, trung tá Reann Mommsen, tàu khu trục hải quân Mỹ USS Wayne E. Meyer (DDG-108) đã đi vào trong phạm vi 12 hải lý của các đảo đá Chữ Thập và Vành Khăn (hai trong 7 thực thể ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và cải tạo thành đảo nhân tạo).

Bà Mommsen cho biết hoạt động này đã được tiến hành nhằm "thách thức các yêu sách hàng hải quá đáng và bảo về quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo quy định của luật pháp quốc tế".

Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang trong những ngày gần đây khi hai bên tung các đòn thuế ăn miếng trả miếng.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã không ngừng khai thác và quân sự hóa các rạn san hô ở Biển Đông cùng với sự gia tăng các máy bay và tàu quân sự của Trung Quốc trên tuyến đường biển chiến lược mà Trung Quốc tự coi là lãnh thổ của mình, mặc dù phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế đã vô hiệu hóa yêu sách phi lý của họ.

Là một phần trong sự thay đổi chiến lược nhằm ngăn chặn Trung Quốc, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông khiến Bắc Kinh, đồng thời nhiều lần lên tiếng phản đối.

Mỹ những tuần vừa qua đã liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, chỉ trích các hành động phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Gần đây nhất, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) ngày 26.8 đã ra thông cáo lên án những nỗ lực tiếp diễn của Trung Quốc, vi phạm trật tự quốc tế dựa trên quy tắc khi tiến hành can thiệp thô bạo, trong các hoạt động dầu khí ở vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Trước đó vào ngày 22.8, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra tuyên bố tương tự, bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng Trung Quốc đang tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ).

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu chiến Mỹ áp sát các đảo Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông