Trang USNI News thuộc Học viện Hải quân Mỹ cho biết tàu tấn công đổ bộ USS America đang di chuyển đến vùng biển ngoài khơi Malaysia, nơi tàu Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) hiện diện.

Tàu chiến Mỹ tiến gần nơi tàu thăm dò Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông

21/04/2020, 11:32

Trang USNI News thuộc Học viện Hải quân Mỹ cho biết tàu tấn công đổ bộ USS America đang di chuyển đến vùng biển ngoài khơi Malaysia, nơi tàu Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) hiện diện.

USS America có mặt ở Biển Đông - Ảnh: DVIDS

Tính đến cuối tuần trước, có ít nhất 5 chiến đấu cơ F-35B Lightning II cùng máy bay trục động cơ xoay MV-22B, trực thăng CH-53 hoạt động trên USS America. Tàu đổ bộ này là khí tài quan trọng nhất của hải quân Mỹ hoạt động tại khu vực trong lúc tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tạm dừng hoạt động.

Ngoài USS America, hai tàu tác chiến ven bờ USS Montgomery và USS Gabrielle Giffords (luân phiên triển khai đến Singapore) cũng đang có mặt ở Biển Đông.

Trên USS America có ít nhất 5 chiến đấu cơ F-35B Lightning II - Ảnh: DVIDS
USS America đang di chuyển đến vùng biển ngoài khơi Malaysia, nơi tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc hiện diện - Ảnh: DVIDS

Hải Dương Địa chất 8 - được hộ tống bởi vài tàu hải cảnh Trung Quốc - hiện hoạt động ở vùng biển cách bờ biển phía đông Malaysia 200 hải lý, sau khi được ghi nhận từng xuất hiện ở địa điểm cách bờ biển Việt Nam hơn 85 hải lý trong tuần trước.

Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia đã triển khai lực lượng theo dõi chặt chẽ Hải Dương Địa chất 8. Phía Bộ Ngoại giao Mỹ lên án hoạt động của con tàu, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hành vi “bắt nạt”.

Trung Quốc thời gian qua thực hiện hàng loạt hành vi sai trái nhằm củng cố cho yêu sách chủ quyền phi lý. Nước này ngày 18.4 thông báo thành lập “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) trực thuộc “thành phố Tam Sa”, một ngày sau còn công bố danh sách tên những thực thể trên Biển Đông do họ tự tiện đặt ra.

Cẩm Bình (theo USNI News)

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu chiến Mỹ tiến gần nơi tàu thăm dò Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông