Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Khalid al-Falih ngày 13.5 thông báo hai tàu chở dầu nước này bị tấn công với mục đích phá hoại ở ngoài khơi bờ biển Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Tàu chở dầu Ả Rập Saudi bị tấn công gần vùng biển UAE

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/05/2019, 15:49

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Khalid al-Falih ngày 13.5 thông báo hai tàu chở dầu nước này bị tấn công với mục đích phá hoại ở ngoài khơi bờ biển Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Vụ tấn công không gây thương vong chongười hoặc gâytràn dầu, nhưng làm hư hại nặng nề cấu trúc tàu. Một trong hai tàu đang trên đường đến cảng Ras Tanura lấy dầu thô của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ả Rập Saudi (Aramco) giao cho khách hàng ở Mỹ. Bộ trưởng al-Falih chỉ trích đây là hành động đe dọa an ninh dầu mỏ toàn cầu.

Một ngày trước, UAE cho biết vừa có 4 tàu thương mại trở thành mục tiêu bị phá hoại gần Fujairah (nằm ngay bên ngoài eo biển Hormuz – tuyến vận tải biển quan trọng). Họ không xác định ai đứng sau mọi chuyện.

Các nước Bahrain, Ai Cập, Yemen cùng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (gồm 6 thành viên Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, UAE) đều lên án vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu Ả Rập Saudi, gọiđây là hành động vô trách nhiệm đem đến nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ lo ngại và kêu gọi điều tra làm rõ. Nước này cũng tuyên bố chống lại “những âm mưu dàn dựng xấu xa” lẫn “nỗ lực phá hoại an ninh, ổn định khu vực từ thế lực bên ngoài”.

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc căng thẳng giữa Iran với Mỹ đang leo thang. Lấy lý do nhận tin tình báo về khả năng Iran và lực lượng ủy nhiệm tấn công quân Mỹ, chính quyền Washington lần lượt triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, máy bay ném bom B-52, tàu đổ bộ USS Arlington cùng hệ thống phòng thủ Patriot đến Trung Đông.

Cục Hải sự Mỹ cũng ra khuyến cáo lưu ý nguy cơ tàu thương mại (gồm cả tàu chở dầu) lẫn tàu chiến nước này bị Iran nhắm đến khi di chuyển trên các vùng biển khu vực. Họ khuyến khích các tàu có kế hoạch đi qua eo biển Hormuz nên liên hệ với Hạm đội 5 (đóng ở Bahrain) trước ít nhất 2 ngày.

Phía chính quyền Tehran chỉ trích Mỹ bắt đầu tâm lý chiến.

Cẩm Bình (theo AP, Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu chở dầu Ả Rập Saudi bị tấn công gần vùng biển UAE