Hãng tin TASS dẫn lời ông Sergei Marichev, giám đốc điều hành nhà máy đóng tàu Zvyozdochka, cho biết tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga sau khi được sửa chữa và nâng cấp sẽ phải trải qua 7 tháng chạy thử.

Tàu sân bay Nga sẽ phải chạy thử suốt nửa năm sau cuộc ‘đại phẫu’

26/07/2018, 17:15

Hãng tin TASS dẫn lời ông Sergei Marichev, giám đốc điều hành nhà máy đóng tàu Zvyozdochka, cho biết tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga sau khi được sửa chữa và nâng cấp sẽ phải trải qua 7 tháng chạy thử.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga - Ảnh: TASS

“Một hợp đồng đã được ký vào giữa tháng 4.2018. Công tác sửa chữa và hiện đại hóa dự kiến mất khoảng 2 năm rưỡi (đã được triển khai trước khi ký kết hợp đồng), sau đó là 7 tháng thử nghiệm”, theo CEO Marichev.

Ông cho biết thêm: “Đầu tiên sẽ là sửa chữa phần động cơ chính, bao gồm thay nồi hơi, sửa chữa, phục hồi các cụm tua bin, khoang năng lượng kín, thiết bị tua bin, máy phát điện chạy bằng diesel và hệ thống làm lạnh. Đây là khối lượng công việc lớn, phức tạp về mặt công nghệ”.

Nhà máy Zvyozdochka đã lên lịch trình chi tiết cũng như biên soạn tài liệu công nghệ. Hoạt động tháo dỡ, vận chuyển thiết bị phục vụ việc “đại phẫu” Đô đốc Kuznetsov đều được tiến hành sớm hơn thời hạn dự kiến. Công tác sửa chữa, nâng cấp cơ bản sẽ diễn ra tại bến cảng ở Murmansk, vùng tây bắc nước Nga.

Phó tư lệnh Hải quân Nga Viktor Bursuk trước đó từng cho biết lực lượng này dự kiến nhận lại Đô đốc Kuznetsov vào năm 2021. Ngoài động cơ mới, tàu sẽ được trang bị hệ thống điều khiển bay mới và tổ hợp tên lửa đất đối không Pantsyr-M.

Đô đốc Kuznetsov được biên chế năm 1990, trọng tải 58.000 tấn, mang được 24-26 chiến đấu cơ cùng 12 trực thăng. Tàu còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm.

Cẩm Bình (theo TASS)

Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu sân bay Nga sẽ phải chạy thử suốt nửa năm sau cuộc ‘đại phẫu’