Philippines ngày 12.6 kêu gọi tiến hành điều tra vụ tàu cá nước này bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm gần bãi Cỏ Rong ở Biển Đông.

Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines rồi bỏ mặc, tàu Việt Nam cứu người gặp nạn

12/06/2019, 21:54

Philippines ngày 12.6 kêu gọi tiến hành điều tra vụ tàu cá nước này bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm gần bãi Cỏ Rong ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana kêu gọi điều tra vụ đâm chìm tàu cá rồi bỏ mặc thuyền viên vừa xảy ra - Ảnh: Channel News Asia

Vụ việc xảy ra vào ngày 9.6, trên tàu Philippines có 22 thuyền viên. Tàu Trung Quốc chạy khỏi hiện trường nhưng may mắn có tàu Việt Nam cứu người. Hải quân Philippines sau đó cử tàu đón công dân trở về.

“Chúng tôi phản đối mạnh mẽ hành động bỏ mặc thuyền viên Philippines một cách hèn nhát của tàu Trung Quốc cùng thủy thủ đoàn. Đây không phải hành động đáng có từ một người có trách nhiệm và thiện chí”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana chỉ trích.

Ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao có động thái phản ứng, đồng thời kêu gọi điều tra nhằm trách vụ việc lặp lại. Phát ngôn viên cảnh sát biển Philippines Armand Balilo từ chối xác định đây là vụ đâm cố tình mà chỉ thông báo đang cố gắng làm rõ.

Đây không phải lần đầu tiên tàu Philippines đụng độ tàu Trung Quốc ở bãi Cỏ Rong. Năm 2011, tàu tuần tra Trung Quốc từng va đâm một chiếc tàu gắn cờ Singapore nhận hợp đồng khảo sát từ Philippines.

Bãi Cỏ Rong được cho có trữ lượng 5,4 tỉ thùng dầu và 55,1 nghìn tỉ m3 khí đốt tự nhiên. Philippines bắt đầu khảo sát khu vực từ năm 2003, nhưng chính quyền Bắc Kinh với yêu sách chủ quyền phi lý đã ngăn cản nỗ lực này.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Việt Nam lên tiếng sau tranh cãi giữa Philippines và Trung Quốc về Biển Đông
Việt Nam bác bỏ mọi yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc và Philippines tranh cãi về cái gọi là "quyền lịch sử" tại khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines rồi bỏ mặc, tàu Việt Nam cứu người gặp nạn