UBND tỉnh Thái Bình đã lên các phương án phòng chống nguy cơ dịch viêm đường hô hấp do nhiễm vi rút chủng mới coronavirus sau khi có bệnh nhân thứ 2 nhập viện vì nghi nhiễm virus này.

Thái Bình: Thêm 1 người về từ Vũ Hán nhập viện vì nghi nhiễm coronavirus

nguyễn tuyết | 31/01/2020, 17:37

UBND tỉnh Thái Bình đã lên các phương án phòng chống nguy cơ dịch viêm đường hô hấp do nhiễm vi rút chủng mới coronavirus sau khi có bệnh nhân thứ 2 nhập viện vì nghi nhiễm virus này.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, chiều qua, 30.1, trung tâm đã tiếp nhận mộtbệnh nhânquê quán xã Phú Châu (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) có biểu hiện đau đầu, chảy nước mũi, không ho, không sốt. Điều đáng ngại là người này từ Vũ Hán, Trung Quốc nơi trung tâm của ổ dịch về quê ăn tết từ hôm 26.1.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình thăm khám xét nghiệm và được cách ly để chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục theo dõi điều trị.

Trước đó vào ngày 30.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cũng đã tiếp nhận một phụ nữ trở về từ Vũ Hán có biểu hiện nghi bị coronavirus khi người này ho liên tục và đau nhức xương khớp. Bệnh nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Kết quả cho thấy bệnhnhân âm tính với nCoV, sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Trước tình hình bệnh dịch có nhiều diễn biến phức tạp, hôm qua (30.1) UBND tỉnh Thái Bình tổ chức họp khẩn với các địa phương, các ban, ngành, các bệnh viện để triển khai ngay phương án ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do coronavirus gây ra.

Để chủ động đối phó với bệnh viêm phổi Vũ Hán, UBND tỉnh Thái Bình đề nghị lập đội phản ứng nhanh và yêu cầu Sở Y tế khẩn trương mua ngay khoảng 10 nghìn khẩu trang bốn lớp, 10 máy đo thân nhiệt, trang bị thêm máy thở cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Trưng dụng Bệnh viện Phổi trở thành bệnh viện dã chiến với 400 giường bệnh khi dịch xảy ra.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Bình: Thêm 1 người về từ Vũ Hán nhập viện vì nghi nhiễm coronavirus