Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 tại Thái Lan hôm nay 1.5 đã báo cáo 1.891 trường hợp nhiễm mới và 21 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian 24 giờ qua.

Thái Lan: Số ca nhiễm tăng trở lại, số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục

P.V | 01/05/2021, 14:09

Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 tại Thái Lan hôm nay 1.5 đã báo cáo 1.891 trường hợp nhiễm mới và 21 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian 24 giờ qua.

Như vậy, sau 3 ngày giảm liên tục thì số ca nhiễm COVID-19 của Thái Lan đã tăng trở lại. Ngày hôm qua, Thái Lan ghi nhận 1.583 nhưng đà giảm đã bị khựng lại khi hôm nay ghi nhận đến 1.891 ca.

Bangkok một lần nữa dẫn đầu danh sách có nhiều ca nhiễm nhất với 739 trường hợp, tiếp theo là 142 trường hợp ở Samut Prakan và 126 trường hợp ở Chonburi.

Trong khi đó, việc ghi nhận 21 ca tử vong không chỉ là kỷ lục với Thái Lan mà còn là lần đầu nước này vược mốc 20 ca tử vong mỗi ngày. Kỷ lục trước đó là 15 ca tử vong mỗi ngày.

Những ca tử vong mới nhất gồm 10 người ở Bangkok, 2 người ở tỉnh Chonburi, 2 người ở tỉnh Samut Prakan và mỗi tỉnh Ubon Ratchathani, Kalasin, Nakhon Si Thammarat, Chiang Mai, Chiang Rai, Pathum Thani và Phetchaburi ghi nhận 1 người.

Tính đến 1.5, số ca nhiễm ở Thái Lan đã tăng lên 67.044. Trong số này, 63.729 người được phát hiện tại cộng đồng và 3.315 người nhập cảnh. Với 1.821 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện trong 24 giờ qua, Thái Lan đã điều trị thành công cho 38.075 người, vẫn còn 28.745 người đang điều trị và 224 trường hợp tử vong.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan: Số ca nhiễm tăng trở lại, số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục