Công ty Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” ứng dụng công nghệ số hóa không gian, cho phép người dùng tham quan, tìm hiểu hai nhà máy ngay tại nhà, không giới hạn thời gian và không gian.

Tham quan nhà máy Ajinomoto từ xa với công nghệ VR 360 độ

Q.C | 29/06/2021, 18:12

Công ty Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” ứng dụng công nghệ số hóa không gian, cho phép người dùng tham quan, tìm hiểu hai nhà máy ngay tại nhà, không giới hạn thời gian và không gian.

Nhằm tạo ra kênh giao tiếp tương tác để người tiêu dùng khắp mọi nơi có thể tham quan thực tế nhà máy từ xa một cách nhanh chóng, dễ dàng đồng thời phù hợp với xu thế phát triển và tiềm năng của ngành công nghiệp không khói 4.0 hiện nay, mới đây Công ty Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” ứng dụng công nghệ số hóa không gian.

Nền tảng này thể hiện một cách chân thực chương trình tham quan thực tế tại Nhà máy Ajinomoto thông qua công nghệ số hóa không gian. Với nền tảng tham quan này, khách hàng chỉ cần truy cập vào trang website: https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn sẽ có thể trải nghiệm tham quan, tìm hiểu toàn bộ nhà máy, quy trình sản xuất sản phẩm, tham gia các trò chơi tương tác, đồng thời có thể tự do lựa chọn và mua sắm các sản phẩm của Ajinomoto Việt Nam trực tuyến một cách nhanh chóng tiện lợi.

1ajinomoto29062021.png
2ajinomoto29062021.png
3ajinomoto29062021.png
4ajinomoto29062021.png

Với các chức năng trên, nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tham quan nhà máy thú vị và không kém phần chân thực ngay tại nhà, trở thành chiếc cầu nối đưa Ajinomoto Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Hiện nay, chương trình tham quan từ xa đối với nhà máy Ajinomoto Long Thành đã hoàn thiện và sẵn sàng chào đón khách tham quan; chương trình tham quan từ xa dành cho nhà máy Biên Hòa sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tham quan nhà máy Ajinomoto từ xa với công nghệ VR 360 độ