Ban tổ chức Hội nghị An ninh Munich (MSC) công bố báo cáo nhận định một kỷ nguyên cạnh tranh mới giữa các cường quốc toàn cầu như Mỹ, Nga, Trung Quốc khiến thế giới phải đối mặt với tương lai khó lường và mang tính thù địch.

Thế giới sẽ khó lường khi các cường quốc cạnh tranh gay gắt

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 12/02/2019, 17:41

Ban tổ chức Hội nghị An ninh Munich (MSC) công bố báo cáo nhận định một kỷ nguyên cạnh tranh mới giữa các cường quốc toàn cầu như Mỹ, Nga, Trung Quốc khiến thế giới phải đối mặt với tương lai khó lường và mang tính thù địch.

Báo cáo nhằm mục đích xây dựng chương trình nghị sự cho quan chức cấp cao các quốc gia tham dự MSC 2019 sắp tới, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì…

“Xem xét đến viễn cảnh chiến lược tại Washington, Bắc Kinh lẫn Moscow, lời dự đoán về kỷ nguyên cạnh tranh nước lớn dường như sắp thành hiện thực. Thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh cùng tâm trạng lạc quan đi kèm chuẩn bị chấm dứt. Tuy nhiên vẫn chưa rõ sẽ xuất hiện hình thức trật tự thế giới mới nào? Liệu giai đoạn chuyển tiếp có diễn ra hòa bình hay không?”, báo cáo viết.

Trình bày bản báo cáo vào ngày 11.2, Chủ tịch MSC Wolfgang Ischingers hối thúc những thế lực tầm trung như Liên minh châu Âu (EU) phải góp phần giữ gìn trật tự quốc tế tự do bằng cách hành động nhiều hơn.

Báo cáo lưu ý Đức- Pháp phải cùng hợp tác nâng cao năng lực của EU để đối phó cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc, còn những người tin rằng Nhật Bản đủ sức duy trì an ninh Đông Á nên hạ thấp kỳ vọng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thế giới sẽ khó lường khi các cường quốc cạnh tranh gay gắt