Tính từ 18 giờ ngày 15.8 đến 18 giờ ngày 16.8, Bộ Y tế ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới, trong đó 08 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước.

Thêm 8.652 ca mắc mới, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu cung cấp đủ thiết bị điều trị bệnh nhân

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 16/08/2021, 18:51

Tính từ 18 giờ ngày 15.8 đến 18 giờ ngày 16.8, Bộ Y tế ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới, trong đó 08 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước.

Số ca mắc mới tại TP.HCM là 3.341, Bình Dương (2.522), Long An (599), Đồng Nai (588), Khánh Hòa (262), Đồng Tháp (158), Tiền Giang (152), Vĩnh Long (131), Đà Nẵng (96), An Giang (87), Cần Thơ (86), Sóc Trăng (75), Trà Vinh (71), Phú Yên (62), Thừa Thiên Huế (60), Tây Ninh (52), Hà Nội (50), Bình Thuận (33), Kiên Giang (32), Ninh Thuận (27), Gia Lai (25), Nghệ An (24), Hà Tĩnh (17), Đắk Lắk (11), Quảng Nam (11), Bắc Ninh (11), Lâm Đồng (8 ), Thanh Hóa (6), Nam Định (6), Hậu Giang (6), Bình Phước (6), Lạng Sơn (4), Cà Mau (4), Quảng Ngãi (4), Ninh Bình (3), Bình Định (3), Lào Cai (2), Quảng Bình (2), Sơn La (2), Bạc Liêu (2), Hà Nam (1), Hải Dương (1), Thái Nguyên (1). Trong đó có 2.422 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 930 ca và hiện nay vẫn có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Cụ thể là: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng. Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên.

yen-2.jpg
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tích cực lấy mẫu, truy vết nhanh hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh

Cũng trong sáng 16.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sau khi đi kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM đã khẳng định cần chuẩn bị tất cả các thuốc men, vật tư y tế để điều trị cho các bệnh nhân. Bộ trưởng cho biết trong thời gian này mong các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu cần cố gắng hơn nữa để chăm sóc, điều trị và cứu chữa người bệnh, làm sao để người bệnh nặng chuyển tình trạng khỏe và nhanh chóng ra viện, giảm tỷ lệ tử vong.

"Tuy nhiên, các đồng chí phải nhớ tuân thủ tuyệt đối về các hướng dẫn chuyên môn, phòng hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị bệnh nhân. Bệnh nhân trông chờ vào chúng ta, lực lượng của chúng ta khỏe thì mới chăm sóc, điều trị bệnh nhân tốt được" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Trước những báo cáo về thiếu máy thở, thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc giãn cơ của các trung tâm và bệnh viện, Bộ trưởng đã yêu cầu các Vụ/Cục của Bộ Y tế điều phối ngay trang thiết bị, thuốc cho các Trung tâm "làm sao để các thầy thuốc có vũ khí đánh giặc tốt nhất, người bệnh được điều trị nhanh nhất". Và ngay trong chiều 16.8, 50.000 lọ thuốc giãn cơ đã được Bộ Y tế điều phối tới Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện Bạch Mai để tăng cường, đồng thời các máy thở, khí dung cũng đã được điều chuyển tới các nơi đang điều trị bệnh nhân.

Trong chiều 16.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành phố trong nước hỗ trợ và cử các y, bác sĩ để cùng thành phố phòng, chống dịch cho đến khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 8.652 ca mắc mới, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu cung cấp đủ thiết bị điều trị bệnh nhân