Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho biết hơn 30% cử tri đi bầu đã chọn đảng của Tổng thống Macron ở vòng 1. Kết quả cũng cho thấy phe của Macron có thể chiếm tối đa tới ba phần tư số ghế của Hạ viện nếu giành kết quả thuận lợi trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào tuần tới. Chỉ có một điều đáng buồn là tỷ lệ cử tri đi bầu khá thấp với tỷ lệ 41% cử tri đã đăng ký đến các địa điểm bỏ phiếu.

Thêm chiến thắng vang dội giúp Tổng thống Pháp thâu tóm quyền lực

Anh Tú | 12/06/2017, 06:37

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho biết hơn 30% cử tri đi bầu đã chọn đảng của Tổng thống Macron ở vòng 1. Kết quả cũng cho thấy phe của Macron có thể chiếm tối đa tới ba phần tư số ghế của Hạ viện nếu giành kết quả thuận lợi trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào tuần tới. Chỉ có một điều đáng buồn là tỷ lệ cử tri đi bầu khá thấp với tỷ lệ 41% cử tri đã đăng ký đến các địa điểm bỏ phiếu.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố đảng Cộng hòa tiến bước (LREM)non trẻ của Tổng thống Emmanuel Macron vàkhối trung hữu MoDem của Thủ tướng đã giành chiến thắng trong vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội nước Pháp, đúng như kết quả dự kiến trước đó. Kết quả này sẽ giúpthúc đẩy công cuộc cải cách tại Pháp.

"Pháp đã trở lại", ông Edouard Philippe nói hôm Chủ nhật và nhấn mạnh rằng các cử tri đã gửi một "thông điệp mà không có sự mơ hồ" trong vòng 1 cuộc bầu cử, để tạo ra Quốc hội với một "khuôn mặt mới".

Các kết quả mới nhất, nếu được công nhận, sẽ là một cú đấm nữa đối với đảng Xã hội vốn đã hậm hực sau khi thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp hồi tháng 5, làm nổ tung sự phân chia quyền lực vốn đã định hình của nền chính trị của Pháp trong suốt thế kỷ qua.

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho biết hơn 30% cử tri đi bầu đã chọn đảng của Macron ở vòng 1. Kết quả cũng cho thấy phe của Macron có thể chiếm tối đa tới ba phần tư số ghế của Hạ viện nếu giành kết quả thuận lợi trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào tuần tới. Chỉ có một điều đáng buồn là tỷ lệ cử tri đi bầu khá thấp với tỷ lệ 41% cử tri đã đăng ký đến các địa điểm bỏ phiếu.

Đảng Cộng hòa tiến bước mới chỉ có tuổi đời hơn 1 năm nhưng đã tạo sóng thần trên chính trường Pháp với đỉnh cao là chiến thắng của Macron để trở thành Tổng thống Pháp hồi tháng 5. Lần này, LREM đã cử hơn 400 ứng cử viên, tập hợp các cựu binh và những người mới bước chân vào sân chơi chính trị. Thậm chí, trong danh sách các người ra tranh cử của LREM còn có một cựu võ sĩđấu bò, một cựu phi công chiến đấu và cả cựu chỉ huy cảnh sát.

Người đứng đầu đảng Xã hội, Jean-Christophe Cambadelis, nói rằng sẽ không có chỗ cho cuộc tranh luận về dân chủ trong Quốc hội nếu đảng của Macron giành chiến thắng trongvòng hai. Từ vị thế đa số trong Quốc hội mãn nhiệm, đảng của cựu Tổng thống François Hollande gần như chấp nhận số phận mất trắng và không loại trừ phải bán trụ sở đảng ở Paris.

Khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, hãng thăm dò Elabe dự kiến ​​đảng Cộng hòa tiến bước và liên minh trung hữu sẽ giành được 32,6% số phiếu bầu đầu tiên.

Đảng Những người Cộng hòa và các đồng minh được dự báo sẽ nhận được 20,9% phiếu bầu. Phe cực hữu Mặt trận quốc gia được 13,1% phiếu bầu trong khi đảng Xã hội chỉ có được khoảng 9% phiếu bầu.

Bầu cử Quốc hội tại Pháp năm nay vẫn diễn ra theo hai vòng, vòng một ngày 11.6 và vòng hai ngày 18.6.2017. Trong tổng số 7.877 ứng cử viên, cử tri Pháp sẽ chọn ra 577 dân biểu cho Quốc hội mới, trong đó có 11 dân biểu đại diện cho cộng đồng người Pháp sống ở nước ngoài. Mỗi dân biểu được bầu từ mỗi đơn vị bầu cử bao gồm khoảng 125.000 dân.

Hiện giờ bầu cử Quốc hội tại Pháp vẫn là theo thể thức bầu cử phổ thông đầu phiếu đơn danh đa số và hai vòng.

Tại vòng một, nếu ứng viên nào đạt hơn 50% tổng số phiếu bầu và tương đương tối thiểu 25% tổng số cử tri đăng ký tại đơn vị bầu cử đó thì trúng cử ngay.

Nếu không có ứng cử viên nào trúng cử ngay vòng một thì hai ứng cử viên về đầu sẽ tự động được tham gia vòng hai.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm chiến thắng vang dội giúp Tổng thống Pháp thâu tóm quyền lực