28 trong số 41 trường hợp được phát hiện ở Campuchia hôm nay là ở tỉnh Kandal nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh lên  97

Thêm một tỉnh Campuchia giáp biên giới Việt Nam bùng phát COVID-19 dữ dội

Anh Tú | 14/03/2021, 12:59

28 trong số 41 trường hợp được phát hiện ở Campuchia hôm nay là ở tỉnh Kandal nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh lên  97

Bộ Y tế Campuchia hôm nay 14.3 thông báo nước này ghi nhận thêm 41 trường hợp nhiễm COVID-19 gồm 23 người Trung Quốc, 2 người Thái Lan, 4 người Việt Nam và 12 người Campuchia.

Trong đó, thủ đô Phnompenh phát hiện 12 ca dương tính gồm 9 người Campuchia và 3 người Trung Quốc nâng tổng số người nhiễm tại Phnompenh lên 505.

Nhưng đặc biệt, 28 trong số 41 trường hợp được phát hiện ở Campuchia hôm nay là ở tỉnh Kandal nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh lên  97. Trong số 28 trường hợp mới nhiễm COVID-19 của tính Kandal có 20 công dân Trung Quốc, 4 công dân Việt Nam, 2 công dân Thái Lan và 2 người Campuchia. Thông tin này rất đáng chú ý với Việt Nam vì tỉnh Kandal giáp với tỉnh An Giang của nước ta.

Vào hôm qua, tỉnh Prey Veng – giáp 2 tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp nước ta - đã trở thành điểm nóng thứ mới của Campuchia với 13 ca liên quan đến 11 người Campuchia, trong đó 4 nữ và 2 phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam. Trong một tuần qua, Prey Veng nhảy vọt các ca nhiễm: 12 ca vào ngày 8.3; 23 ca vào ngày 12.3; 30 ca vào ngày 12.3 và 43 vào ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, Prey Veng, chỉ ghi nhận 1 ca dương tính với coronavirus là 1 người Campuchia.

Tính từ đầu dịch, Campuchia ghi nhận 1.305 ca nhiễm gồm: 613 người Campuchia, 473 người Trung Quốc, 45 người Pháp, 27 người Indonesia, 11 người Malaysia, 12 người Mỹ, 61 người Việt Nam, 6 người Anh, 5 người Ấn Độ, 3 người Canada, 2 người Hungary, 2 người Pakistan, 3 người Nhật Bản, 2 người Nigeria, 1 người Bỉ, 1 người Kazakhstan, 1 người Ba Lan, 1 người Jordan, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Séc, và 2 người Hàn Quốc, 2 người Singapore và 2 người Thái Lan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm một tỉnh Campuchia giáp biên giới Việt Nam bùng phát COVID-19 dữ dội