Trong khi lực lượng cứu hộ của Quân khu 5 đang gặp rất nhiều khó khăn trên đường tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ tại chỗ của Quân đội huyện Nam Trà My đã tìm thấy 8 nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra tối 28.10.

Theo chân đoàn cứu hộ: Đã tìm được 8 nạn nhân trong vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My

Lê Toàn | 29/10/2020, 10:30

Trong khi lực lượng cứu hộ của Quân khu 5 đang gặp rất nhiều khó khăn trên đường tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ tại chỗ của Quân đội huyện Nam Trà My đã tìm thấy 8 nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra tối 28.10.

Mặc dù lực lượng cứu hộ chủ lực của Quân khu 5 vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường thôn 1 xã Trà Leng, nhưng các lực lượng tại chỗ của lực lượng Bộ chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My đã tìm thấy 8 nạn nhân trong vụ sạt lở đất xảy ra tối ngày 28.10.

Đến sáng 29.10, công tác tìm kiếm cứu nạn hơn 45 người dân bị đất đá vùi lấp tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang gặp rất nhiều khó khăn bởi tuyến giao thông huyết mạch dẫn đến vị trí sạt lở bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão.

Xuất phát từ 3 giờ sáng ngày 29.10 nhưng đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 5 vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực xảy ra sạt lở đất tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My do công tác thông đường gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng trong buổi sáng 29.10, đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã lên đến huyện Bắc Trà My để khảo sát phương án mở đường dẫn vào khu vực xã Trà Leng.

quangnam.jpg

Khoảng 9 giờ 30, Ban chỉ huy tiền phương đã họp khẩn tại UBND huyện Bắc Trà My để tìm phương án tiếp cận hiện trường. Tại đây, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nêu ra 2 phương án tiếp cận hiện trường, 1 bằng đường thủy và 1 bằng đường bộ.

Trong đó, phương án di chuyển bằng đường bộ đang rất nguy hiểm bởi độ dốc của những quả đồi dọc đường vào khoảng 70%, có nguy cơ sạt lở cao. “Chắc chắn nếu mưa trở lại sẽ xảy ra sạt lở trên tuyến đường bộ”, Trung tướng Bình nhấn mạnh.

Tỉnh Quảng Nam và lực lượng quân đội đã thống nhất sẽ thực hiện song song 2 phương án là tiếp cận đường bằng đường thủy và tiếp tục tập trung mở đường bộ dẫn vào hiện trường, xem đây là ưu tiên số 1.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: “Sẽ đưa quân vào trong tiếp cận hiện trường, nếu đoạn nào quá khó khăn sẽ di chuyển bằng xe máy, các lực lượng trước mắt sẽ vào hiện trường tìm kiếm bằng phương pháp thủ công, dùng cuốc xẻng để tìm kiếm trước khi thông được đường đưa phương tiện cơ giới vào”.

Theo ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, hiện đã tìm được 8 nạn nhân và chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ các gia đình thực hiện mai táng ngay theo phong tục địa phương chứ không chờ đợi tìm đủ số người mất tích, bởi vì phong tục của người dân địa phương thôn 1 xã Trà Leng là như vậy.

Khoảng cách từ trung tâm huyện Bắc Trà My, nơi đặt sở chỉ huy tiền phương cách xã Trà Leng 53 km. Xác định đường bộ là hướng tiếp cận chính, xe cơ giới đang hoạt động hết công suất để sớm giải quyết các điểm sạt lở, thông đường vào Trà Leng

tmd.jpg
tmc.jpg
tmb.jpg
tma.jpg
tm1(1).jpg
tm2.jpg
tm3.jpg
tm4.jpg

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
5 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Theo chân đoàn cứu hộ: Đã tìm được 8 nạn nhân trong vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My