Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở lại Syria cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn các tay súng của Nhà nước Hồi giáo và những lực lượng vũ trang khác tại khu vực biên giới, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết vào ngày 26.8 (giờ địa phương), sau khi một vụ đánh bom bằng xe của quân nổi dậy người Kurd khiến ít nhất 11 nhân viên cảnh sát thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân khỏi Syria cho đến khi biên giới được ‘làm sạch’

Hàn Giang | 27/08/2016, 06:18

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở lại Syria cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn các tay súng của Nhà nước Hồi giáo và những lực lượng vũ trang khác tại khu vực biên giới, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết vào ngày 26.8 (giờ địa phương), sau khi một vụ đánh bom bằng xe của quân nổi dậy người Kurd khiến ít nhất 11 nhân viên cảnh sát thiệt mạng.

Vụ đánh bom tự sát nhằm vào trụ sở cảnh sát ở thị trấn Cizre (tỉnh Sirnak) gần biên giới Syria, xảy ra chỉ hai ngày sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các hoạt động quân sự đầu tiên bên trong lãnh thổ Syria. Các chiến dịch quân sự được thực hiện nhằm tiêu diệt các tay súng của Nhà nước Hồi giáo (IS) và dân quân người Kurd tại khu vực biên giới, theo các quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết vụ đánh bom ở Sirnak sẽ tăng thêm sự quyết tâm của Ankara trong các cuộc chiến chống lại khủng bố trong và ngoài nước. Trong khi đó, Thủ tướng Binali Yildirim khẳng định Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã tiến hành các cuộc nổi dậy trong 3 thập kỷ qua để thiết lập một khu vực tự trị cho người Kurd, chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

Ông Yildirim nói trong một cuộc họp báo tại Istanbul sau vụ tấn công ngày 26.8 (giờ địa phương) rằng: “Ngay từ đầu chúng tôi đã thống nhất sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Mục đích chung của các tổ chức khủng bố và PKK là xây dựng những nhà nước riêng bên trong lãnh thổ các nước…Họ sẽ không bao giờ đạt được điều này”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Syria cho đến khi quân đội đảm bảo tình hình an ninh và tài sản cho người dân tại khu vực biên giới. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rời khỏi Syria nếu các tay súng của Nhà nước Hồi giáo và tổ chức khủng bố khác chưa bị tiêu diệt hoàn toàn”, thủ tướng nói thêm.

Tuy nhiên, chính phủ Syria đã lên án các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bên trong nước này. Damascus cho rằng chiến dịch quân sự mang tên “Lá chắn Euphrates” của Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm chủ quyền của mình và yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút khỏi Syria.

Một liên minh bao gồm 23 đảng phái của người Kurd tại Syria vào ngày 26.8 cũng lên án hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ bên trong khu vực. Trong một tuyên bố chung, liên minh cho rằng Ankara đang cố gắng đánh chiếm Syria dưới danh nghĩa chống lại chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng rút toàn bộ lực lượng vũ trang của mình.

Trên một trang web có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd, PKK đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát.

Vào ngày 24.8, lực lượng vũ trang đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ cùng hàng chục xe tăng đã bất ngờ vượt qua biên giới và tiến hành các hoạt động bên trong lãnh thổ Syria. Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ cũng liên tục pháo kích vào nhiều khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo để hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy Syria chiếm lại thị trấn Jarablus, cửa ngõ tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ của bọn khủng bố IS và các lực lượng vũ trang người Kurd.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
VEPR dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 khoảng 5,5 - 6%
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Còn nhiều thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, theo đó VEPR thận trọng đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trong khoảng từ 5,5 - 6% trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân khỏi Syria cho đến khi biên giới được ‘làm sạch’