Theo cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có khả năng được ký kết ở cấp bộ trưởng chứ không phải bởi hai nhà lãnh đạo.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 chỉ được ký ở cấp bộ trưởng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 16/11/2019, 10:41

Theo cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có khả năng được ký kết ở cấp bộ trưởng chứ không phải bởi hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vốn dự kiến gặp gỡ bên lề Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) diễn ra cuối tuần này, nhưng cơ hội đã trôi qua sau khi nước chủ nhà Chile hủy đăng cai sự kiện do bất ổn trong nước. Mỹ - Trung hiện đang cố gắng lựa chọn thời gian cùng địa điểm thích hợp cho cuộc gặp.

Trả lời báo giới hôm 15.11, cố vấn Kudlow tuyên bố họ vẫn chưa ấn định ngày chính xác. Ông còn cho biết: “Hai nhà lãnh đạo có thể tổ chức buổi lễ ký kết. Cả hai đều từng nói bộ trưởng cấp cao sẽ làm điều đó”.

Phát ngôn mới nhất từ cố vấn Kudlow “dội gáo nước lạnh” vào tâm lý lạc quan về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 - Ảnh: SCMP

Quan chức Mỹ - Trung từ cuối tháng 10 đến nay nhiều lần bày tỏ thái độ lạc quan về việc hoàn tất thương mại giai đoạn 1 chuẩn bị cho hai nhà lãnh đạo ký kết. Tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin cho thấy vấn đề thuế quan đang là điểm nghẽn lớn chưa đạt đồng thuận, Tổng thống Trump tuần trước bác bỏ chuyện ông đồng ý giảm những mức thuế đã áp đặt theo từng giai đoạn như lời Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Sau Nvidia, Intel tạo 2 chip AI hiệu suất thấp hơn cho Trung Quốc để tuân thủ lệnh trừng phạt từ Mỹ
Intel sẽ phát hành hai chip trí tuệ nhân tạo (AI) có hiệu suất thấp hơn dành cho thị trường Trung Quốc, nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu và lệnh trừng phạt từ Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 chỉ được ký ở cấp bộ trưởng