Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-ryol ngày 14.4 đã tuyên bố nước ông sẽ chủ động thử nghiệm hạt nhân khi nào thấy thích hợp, trong khi Trung Quốc kêu gọi Mỹ tránh đưa ra những quyết định làm gia tăng thêm căng thẳng.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên úp mở chuyện sẽ thử hạt nhân

Hà Ngọc Bách | 14/04/2017, 20:12

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-ryol ngày 14.4 đã tuyên bố nước ông sẽ chủ động thử nghiệm hạt nhân khi nào thấy thích hợp, trong khi Trung Quốc kêu gọi Mỹ tránh đưa ra những quyết định làm gia tăng thêm căng thẳng.

Trong một cuộc phỏng vấn với AP tại Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Han Song-ryol cho biết rằng những bài viết "hung hăng" của Tổng thống Donald Trump đang "gây rắc rối" và khiến tình hình trong khu vực thêm căng thẳng.

Ông Han còn cho rằng Mỹ đang đẩy tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vào một "vòng luẩn quẩn". Nhà ngoại giao Triều Tiên cũng khẳng định là Bình Nhưỡng sẽ không "ngồi yên" nếu Mỹ thực hiện một cuộc không kích chống lại nước này.

Thứ trưởng Han cũng úp mở về khả năng sẽ thực hiện thử nghiệm hạt nhân khi cho biết điều này sẽ được thực hiện khi Bình Nhưỡng thấy phù hợp.

Trong khi đó, Bắc Kinh ra một tuyên bố chống lại khả năng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực nếu Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân nhằm kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng chỉ có ngồi vào bàn đàm phán thì vấn đề hạt nhân của Triều Tiên mới được giải quyết.

"Quân đội sẽ không giải quyết được vấn đề này. Ai khuấy động tình hình, ai tiếp tục gây rắc rối thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử", ông Vương Nghị nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốccho biết Bắc Kinh đang theo sát tình hình trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi "tất cả các bên" tránh các hành động có thể làm nóng "tình hình rất nhạy cảm và phức tạp" hiện nay.

Ái Vi (theo The Guardian)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên úp mở chuyện sẽ thử hạt nhân