Một phụ nữ là nghề giúp việc tại Đà Nẵng trở về đã có kết quả xét nghiệm dương tính 2 lần với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được xác định có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân 3618 và 3619 tại Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Thừa Thiên-Huế: Ca dương tính COVID-19 thứ 5 từng đi chợ và ăn giỗ, gặp nhiều người

Quế Sơn | 13/05/2021, 08:15

Một phụ nữ là nghề giúp việc tại Đà Nẵng trở về đã có kết quả xét nghiệm dương tính 2 lần với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được xác định có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân 3618 và 3619 tại Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Thông tin mới nhất vào lúc 17 giờ chiều 12.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thực hiện test bằng phương pháp Realtime RT-PCR với mẫu bệnh phẩm của bà V.T.C (58 tuổi) ở khu vực TDP6, thị trấn Phú Lộc, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến khoảng 20 giờ ngày 12.5, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện T.Ư Huế cũng đã cho kết quả dương tính.

Lập tức các biện pháp phòng chống dịch bệnh và truy vết F1 và F2 đã được thực hiện ngay trong đêm 12.5. Ban đầu xác định được có ít nhất 20 F1 cứng và 37 F2. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết bổ sung.

Theo các yếu tố dịch tễ được ghi nhận, bệnh nhân mới phát hiện này trở về Phú Lộc ngày 8.5 bằng xe buýt, sau đó có đi thăm gia đình người thân. Sang ngày 9.5, bệnh nhân có đi chợ Cầu Hai mua thịt và tôm, sau đó trở về nhà ăn đám giỗ, tại đây có tiếp xúc với khoảng 19 người trong gia đình. Ngày 10.5 bệnh nhân ở nhà, chủ yếu tiếp xúc với người trong gia đình.

benh-nhan.jpg

Đến ngày 11.5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, rát họng nên đã đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc khám và được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-9.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên-Huế: Ca dương tính COVID-19 thứ 5 từng đi chợ và ăn giỗ, gặp nhiều người