Hàng trăm thương nhân Ấn Độ ngày 19.3 đã đốt hàng hóa Trung Quốc để bày tỏ thái độ phản đối với chính sách thương mại lẫn chính sách ngoại giao của cường quốc châu Á.

Thương nhân Ấn Độ đốt hàng Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 20/03/2019, 14:54

Hàng trăm thương nhân Ấn Độ ngày 19.3 đã đốt hàng hóa Trung Quốc để bày tỏ thái độ phản đối với chính sách thương mại lẫn chính sách ngoại giao của cường quốc châu Á.

                    

Tại thủ đô New Delhi, các thương nhân đốt máy tính xách tay, điện thoại di động, máy fax, đồ chơi… trước Sadar Bazar - ngôi chợ chuyên bán nhiều mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Hoạt động này cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác.

Với lập luận hàng Trung Quốc gây thiệt hại cho giới sản xuất quy mô nhỏ và làm mất đi việc làm, các thương nhân kêu gọi người dân nên tẩy chay, còn chính quyền phải tăng thuế đánh vào sản phẩm do doanh nghiệp đến từ cường quốc châu Á cung cấp.

Hoạt động đốt hàng hóa cũng xuất phát từ tâm lý giận dữ sau khi Trung Quốc ngăn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa thủ lĩnh nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM) Masood Azhar vào danh sách chịu trừng phạt.

JeM nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom xe tại Kashmir khiến 44 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng tháng trước. Ba nước Mỹ, Anh, Pháp cùng nhau yêu cầu thực hiện cấm vận vũ khí, cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản đối với Azhar. Tuy nhiên Trung Quốc đòi tạm hoãn mà không nêu lý do.

Thủ lĩnh JeM Masood Azhar - Ảnh: Reuters

Masood Azhar cùng hai đối tượng khác được thả từ một nhà tù Ấn Độ vào năm 1999 để đổi lấy 155 người trên chuyến bay 814 của hãng India Airlines mà một tổ chức cực đoan hoạt động trên lãnh thổ Pakistan bắt cóc và đưa tới Kandahar (Afghanistan) do Taliban quản lý lúc đó. Azhar lập ra JeM năm 2000. Nhóm này chủ trương tách vùng Kashmir khỏi Ấn Độ.

Liên minh Thương nhân Ấn Độ (CAIT) - đơn vị phát động hoạt động đốt hàng - ngày 19.3 tuyên bố họ muốn “dạy cho Trung Quốc bài học”.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ. Cán cân nghiêng về cường quốc châu Á trong mối quan hệ kinh tế này, thâm hụt thương mại mà Ấn Độ phải chịu nay đã lên đến 63 tỉ USD.

Cẩm Bình (theo Reuters, Times of India, The Hindu)

            
Bài liên quan
Loại mực gắn liền với bầu cử Ấn Độ suốt 7 thập kỷ
Đài CNN giới thiệu “mực cử tri” ngăn nguy cơ gian lận được dùng mỗi khi Ấn Độ tổ chức bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị kỷ luật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thương nhân Ấn Độ đốt hàng Trung Quốc