Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedo ngày 19.3 cho biết nước này sẽ chuyển việc xuất khẩu dầu sang hai thị trường chính là Nga và Trung Quốc.

Venezuela chuyển hướng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, Nga

Hà Ngọc Bách | 19/03/2019, 19:46

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedo ngày 19.3 cho biết nước này sẽ chuyển việc xuất khẩu dầu sang hai thị trường chính là Nga và Trung Quốc.

Ngày 19.3, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedo đã gặp Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan Parviz Shahbazov, tại đây ông cho biết Caracas xem Nga và Trung Quốc là điểm đến xuất khẩu dầu lớn.

"Bộ trưởng (ông Quevedo) nói rằng Venezuela đã đình chỉ xuất khẩu dầu sang Ấn Độ và nhấn mạnh rằng Nga và Trung Quốc được coi là điểm đến xuất khẩu dầu lớn", tuyên bố của Bộ Năng lượng Azerbaijan cho biết. Ông Quevedo nói thêm rằng Venezuela "đang nỗ lực để đa dạng hóa xuất khẩu của mình".

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, nước này đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự suy giảm sản lượng dầu khai thác.

Trước đó, ông Quevedo cho biết tại một cuộc họp của ủy ban giám sát OPEC và các nước không phải thành viên OPEC ở Baku rằng sản lượng dầu trung bình hàng ngày của Venezuela là 1,43 triệu thùng vào tháng 2.2019.

Thiên Hà (theo TASS)
Bài liên quan
Ukraine chạy đua xây dựng chiến hào để phòng thủ trước Nga
Có nhiều ý kiến lo ngại rằng Ukraine đã quá muộn để xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Venezuela chuyển hướng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, Nga