Theo Fashionnetwork, Thayers Natural Remedies – thương hiệu chăm sóc da thiên nhiên 170 năm tuổi của công ty Henry Thayer, Mỹ mới đây đã được tập đoàn L’Oréal của Pháp mua lại.

Thương vụ M&A trong ngành mỹ phẩm thế giới: Thương hiệu 170 tuổi của Mỹ về tay người Pháp

26/06/2020, 12:39

Theo Fashionnetwork, Thayers Natural Remedies – thương hiệu chăm sóc da thiên nhiên 170 năm tuổi của công ty Henry Thayer, Mỹ mới đây đã được tập đoàn L’Oréal của Pháp mua lại.

Đây cũng là một trong những thương vụ M&A gây chú ý trong ngành thời trang mỹ phẩm thế giới, thời kỳ hậu COVID-19. Như vậy, sau vụ mua bán này, thương hiệu chăm sóc da lịch sử của Mỹ sẽ gia nhập ngành hàng tiêu dùng của Pháp L’Oréal.

Thayers Natural Remedies là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ có mặt vào năm 1847 bởi bác sĩ Henry Thayer, Thayers Natural Remedies được người tiêu dùng yêu chuộng với các sản phẩm chất lượng và có nguồn gốc hoàn toàn từ nhiên nhiên, trong đó nổi tiếng nhất là nước hoa hồng không cồn Witch Hazel Aloe Vera Formula Facial Toner với chiết xuất vỏ cây phỉ, lô hội, và vitamin E theo công thức hoàn toàn tự nhiên. Bắt đầu, chỉ trong chuỗi cửa hàng bách hóa bán sản phẩm thiên nhiên, ngày nay Thayers Natural Remedies được phân phối rộng khắp từ siêu thị, nhà thuốc, cửa hàng chăm sóc sắc đẹp cho đến các trang thương mại điện tử. Doanh thu năm 2019 của thương hiệu này lên đến 44 triệu đô-la Mỹ.

Sản phẩm làm nên danh tiếng của Thayers Natural Remedies

Với vụ mua bán và sát nhập này, tập đoàn mỹ phẩm Pháp L Oreal có thể mở rộng thị trường vào khu vực Bắc Mỹ.

Năm ngoái, tập đoàn xa xỉ LVMH của Pháp, chủ sở hữu thương hiệu Louis Vuitton cũng rục rịch mua lại thương hiệu trang sức Tiffany &Co lâu đời của Mỹ nhưng đến tháng 6 năm nay, sau một cuộc họp cấp cao của LVMH tại Pháp thì thương vụ này vẫn chưa ngã ngũ do một số thay đổi do bị tấn công bởi đại dịch coronavirus.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thương vụ M&A trong ngành mỹ phẩm thế giới: Thương hiệu 170 tuổi của Mỹ về tay người Pháp