Ngày 27.4, TAND H.Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vợ chồng ông Võ Quốc Tuấn (SN 1964) và bà Phạm Thị Loan (SN 1963) - cùng ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, H.Chợ Gạo, phạm tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ”.

Tiền Giang: Bạo hành mẹ già, đôi vợ chồng ‘chia nhau’ 5 năm 6 tháng tù

Hùng Anh | 27/04/2020, 19:30

Ngày 27.4, TAND H.Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vợ chồng ông Võ Quốc Tuấn (SN 1964) và bà Phạm Thị Loan (SN 1963) - cùng ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, H.Chợ Gạo, phạm tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ”.

          

Nạn nhân là bà Võ Thị Dung (SN 1932), mẹ ruột của ông Tuấn. Theo cáo trạng, ngày 25.2 trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn video clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh 1 bà cụ lớn tuổi bị 1 người phụ nữ lớn tiếng chửi mắng, dùng tay đánh đập liên tục vào người, trong lúc đang thay tã cho bà cụ. Người đàn ông còn cầm roi đánh bà cụ trước khi bế bà cụ ra nhà sau.

Sau khi đoạn video clip vợ chồng ông Tuấn bạo hành mẹ già được người con khác của bà Dung tung lên mạng, nhiều người rất bất bình, bức xúc, nên Công an H.Chợ Gạo vào cuộc điều tra. Ngày 28.2, Công an H.Chợ Gạo đã bắt tạm giam ông Tuấn và bà Loan để điều tra hành vi bạo hành người cao tuổi.

Tại cơ quan công an, ông Tuấn và bà Loan khai khoảng 9 năm qua do bà Dung già yếu, không đi lại được nên mọi sinh hoạt hàng ngày chủ yếu ở trên giường. Mọi việc từ ăn uống, tắm giặt, dọn rửa, thay tã cho bà Dung đều do bà Loan thực hiện.

Khoảng 3 tháng gần đây, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều khi thay tã cho bà Dung, ông Tuấn và bà Loan đều có hành động chửi mắng, đánh đập mẹ già thậm tệ. Sau khi ông Tuấn, bà Loan bị bắt tạm giam, bà Dung đã được con gái đón về nhà nuôi dưỡng.

Sau khi xem xét mọi tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Tuấn 3 năm tù giam, bà Loan mức án 2 năm 6 tháng tù giam với cùng tội danh “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ”.

Thanh Anh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Bạo hành mẹ già, đôi vợ chồng ‘chia nhau’ 5 năm 6 tháng tù