Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều tuyến sông, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bỗng dưng xuất hiện những đám lục bình dày đặc, gây cản trở giao thông, có nguy cơ tấn công vào kênh mương nội đồng. Các ngành chức năng chưa có giải pháp nào khả thi để xử lý tình trạng này.

Tiền Giang: Lục bình dày đặc trên sông, ảnh hưởng giao thông đường thủy

Mỹ Tho | 21/05/2022, 20:11

Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều tuyến sông, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bỗng dưng xuất hiện những đám lục bình dày đặc, gây cản trở giao thông, có nguy cơ tấn công vào kênh mương nội đồng. Các ngành chức năng chưa có giải pháp nào khả thi để xử lý tình trạng này.

luc-binh-day-dac.jpg

Hiện nay, nhiều tuyến sông, rạch tại Tiền Giang đã xuất hiện nhiều đám lục bình trôi nổi trên mặt nước. Có những đám lục bình đến hàng nghìn mét vuông, kéo dài gần cả km trên mặt sông. Nghiêm trọng nhất là kênh Chợ Gạo, sông Tra thuộc huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây khi mật độ lục bình trôi theo dòng nước quá nhiều đã gây cản trở giao thông đường thủy. Vì tuyến giao thông này mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông. Một số tuyến kênh nội đồng cũng đang bị cây lục bình tấn công.

luc-binh-cat.jpg
Sông Tiền đã xuất hiện những đám lục bình dày đặc - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang cho biết: “Lục bình dày đặc là do tràn từ thượng nguồn của tỉnh Long An. Đơn vị đã cho rào lưới trước các cửa cống để ngăn cây lục bình không cho trôi vào bên trong, chờ khi thay đổi hướng gió, những đám lục bình này sẽ trôi ra biển chứ chưa có giải pháp nào khả thi. Lục bình từ thượng nguồn đổ về, phía bên Mộc Hóa (Long An). Sông Vàm Cỏ, kênh Chợ Gạo, sông Tra, sông Tiền dày đặc. Cống Xuân Hòa hiện nay bịt kín không cho cây này trôi vào. Chúng tôi cũng đã làm lưới phía trong để ngăn lục bình tràn vào".

Bài liên quan
Tiền Giang: Hội thảo y khoa nâng cao trình độ, kinh nghiệm điều trị bệnh đái tháo đường
Ngày 21.4, Bệnh viện quân y 120 - Cục Hậu cần Quân khu 9 phối hợp với Công ty TNHH Merck Việt Nam tổ chức hội thảo y khoa chuyên đề “Tiếp cận quản lý sớm đường huyết và lợi ích bảo vệ tim mạch cho bệnh nhân”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
17 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Lục bình dày đặc trên sông, ảnh hưởng giao thông đường thủy