Sở Y tế Tiền Giang đã phát đi thông báo tính đến ngày 17.7.2021, tổng số F0 cộng đồng trên địa bàn tỉnh 1.020 ca.

Tiền Giang thông báo đã vượt mốc 1 ngàn ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng

A.T | 19/07/2021, 13:27

Sở Y tế Tiền Giang đã phát đi thông báo tính đến ngày 17.7.2021, tổng số F0 cộng đồng trên địa bàn tỉnh 1.020 ca.

Sáng nay 19.7, Bộ Y tế thông báo Tiền Giang không ghi nhận ca COVID-19 mới và tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 là 762.

Tuy nhiên, trong sáng qua 18.7, Sở Y tế Tiền Giang đã phát đi thông báo tính đến ngày 17.7.2021, tổng số F0 cộng đồng trên địa bàn tỉnh 1.020 ca. Đến chiều qua, 18.7, Tiền Giang lại ghi nhận thêm 88 ca nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 toàn tỉnh lên 1.108 ca.

TP. Mỹ Tho vẫn là điểm nóng với con số ghi nhận trong ngày cao nhất là 19 ca, nâng tổng số ca ghi nhận toàn thành phố lên 376 trường hợp. Huyện Gò Công Đông vượt lên xếp thứ 2 toàn tỉnh về tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 với 171 ca, trong đó phát hiện mới trong ngày 17 ca; huyện Cái Bè xếp thứ 3 với 140 ca; TX. Gò Công và huyện Châu Thành mỗi nơi ghi nhận 121 ca; huyện Gò Công Tây 51 ca; TX. Cai Lậy 47 ca; huyện Chợ Gạo 33 ca...

Về tình trạng bệnh nhân, có 89 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh; 13 trường hợp tử vong và các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện đa khoa trong tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 969 về việc giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh và kết quả bước đầu của 7 ngày thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang hôm qua thông báo đã ban hành Công văn 3776 quyết định:

Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày, từ 0 giờ ngày 19-7, theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh; các nội dung thực hiện Chỉ thị này theo Công văn 3550 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn 3585 của UBND tỉnh, không cho người từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh Tiền Giang (kể cả người Tiền Giang đi ra địa phương khác và quay về tỉnh).

Đối với các trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng khác (chỉ áp dụng đối với người từ ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh là công dân Tiền Giang), giao trưởng các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch thông báo cho Chủ tịch UBND cấp huyện nơi các trường hợp này dự kiến về lưu trú quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức kiểm tra y tế và xử lý theo quy trình phòng, chống dịch đã quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang thông báo đã vượt mốc 1 ngàn ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng