Các chuyên gia tin rằng nền tảng của ngôn ngữ nói phổ biến chung cho các loài linh trưởng cao cấp, hình thành khoảng 25 triệu năm trước.

Tiếng nói của con người đã có mầm mống từ 25 triệu năm trước

15/01/2017, 07:24

Các chuyên gia tin rằng nền tảng của ngôn ngữ nói phổ biến chung cho các loài linh trưởng cao cấp, hình thành khoảng 25 triệu năm trước.

Ảnh minh họa

Trong những năm gần đây, các nhà sinh học trên thế giới đã phát hiện thấy nhiều bằng chứng cho thấy người Homo sapiens không sở hữu độc quyền nhiều phẩm chất tưởng như chỉ riêng con người mới có. Chẳng hạn, quạ ở New Caledonian biết chế tạo và sử dụng công cụ, tinh tinh biết đánh giá tình hình mà đồng loại gặp phải và truyền cho chúng những công cụ cần thiết, chim bồ câu có kỹ năng đếm thô sơ... Nay theo tạp chí Plos One, một nhóm các nhà khoa học Mỹ và Pháp đã phát hiện ra rằng khi giao tiếp với nhau khỉ đầu chó Guinea sử dụng nguyên âm tương tự như người vẫn phát âm.

Về vấn đề này, các chuyên gia tin rằng nền tảng của ngôn ngữ nói phổ biến chung cho các loài linh trưởng cao cấp, hình thành khoảng 25 triệu năm trước.

Các chuyên gia lưu ý rằng họ đã ghi được các âm thanh [v], [a], [e], [a] và [d] tương tự như khi con người phát âm. Theo các nhà khoa học, sự tương đồng này có thể chỉ ra rằng hệ thống tín hiệu cổ xưa có nhiều điểm chung. Công trình nghiên cứu cũng cho thấy rằng cấu trúc của ngôn ngữ loài linh trưởng chứ không phải hình thức đặc thù của thanh quản, ảnh hưởng đến sự phát âm. Điều đáng chú ý là khỉ đầu chó Guinea và con người có các cơ quan phát âm tương tự nhau.

Theo một giả thiết của các chuyên gia, những mầm mống đầu tiên của giọng nói con người đã hình thành từ khoảng 70.000-100.000 năm trước và gắn liền với sự phát triển thanh quản ở người. Đây là sự khởi đầu sơ khai của tiếng nói diễn ra 25 triệu năm trước đây, khi chỉ là một tập hợp những âm thanh khác nhau.

Nhà sinh học Joel Fagot ở Trường đại học Marseille (Pháp) kết luận: "Những điểm tương đồng trong "lời nói" của khỉ đầu chó và những âm thanh do con người phát ra ​​cho thấy các nguyên âm trong tiếng nói của con người rất có thể là sản phẩm tiến hóa của hệ thống âm thanh và tín hiệu cổ xưa, được truyền từ tổ tiên cho con cháu và liên tục được cải thiện trong toàn bộ chuỗi tiến hóa tổ tiên con người và vượn dạng người”.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếng nói của con người đã có mầm mống từ 25 triệu năm trước