Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho thấy tổng tỷ suất sinh của Việt Nam là 1,91 con/phụ nữ. Đây là mức sinh thấp nhất quan sát được từ trước đến nay. Nếu không có những chính sách kịp thời, mức sinh sẽ tiếp tục giảm.
Ngày 13.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội về việc tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ nay đến hết năm 2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.
Đầu năm 2024, cầu tín dụng trong nước bị tác động bởi sự khó khăn trong đầu ra của doanh nghiệp, dẫn đến nhu cầu vay vốn giảm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm.
Các chuyên gia cho rằng việc giảm 2% thuế GTGT có tác dụng nhiều mặt, góp phần “khoan thư sức dân”. Do đó, việc giảm thuế nên kéo dài cả năm 2024 và cần có nghị quyết sớm từ đầu năm.
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024. Cụ thể đối với xăng, mức giảm là 2.000 đồng/lít, dầu là 600 - 1.000 đồng/lít,kg.
VNDIRECT dự báo lãi suất cho vay có thể giảm thêm 100 - 150 điểm cơ bản trong những quý tới và đây sẽ là động lực chính cho sự phục hồi trong tiêu dùng tư nhân và đầu tư.
Wang Chuanfu, Giám đốc điều hành BYD - công ty sản xuất ô tô điện lớn nhất Trung Quốc, mất 1,5 tỉ USD khi đối thủ truyền kiếp Tesla thực hiện đợt giảm giá khác.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc COVID-19 mới và tử vong trên toàn cầu tiếp tục giảm trong tuần qua. Riêng chỉ có Tây Thái Bình Dương báo cáo sự gia tăng số ca COVID-19.