Do ảnh hưởng của bão số 5 (Sơn Ca), hàng loạt chuyến bay đến và đi tại các khu vực bị ảnh hưởng tiếp tục được điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Tiếp tục hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 5

Hoài Lam | 15/10/2022, 06:05

Do ảnh hưởng của bão số 5 (Sơn Ca), hàng loạt chuyến bay đến và đi tại các khu vực bị ảnh hưởng tiếp tục được điều chỉnh kế hoạch khai thác.

VietJet thông báo tạm ngừng khai thác chuyến bay đến và đi sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) chiều tối ngày 14.10 gồm: VJ310/VJ311, VJ312/VJ313, VJ308/VJ309 chặng TP HCM - Huế và VJ566/VJ567 chặng Hà Nội - Huế.

Tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến và đi sân bay Chu Lai (Quảng Nam) trong thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ ngày 15.10 vì lý do sân bay ngừng tiếp nhận tàu bay.

bay(1).jpg
Hủy nhiều chuyến bay do bão số 5

Một số sân bay khác dự kiến chịu ảnh hưởng của bão bao gồm: Sân bay Đà Nẵng, sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế), sân bay Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), sân bay Tuy Hoà (Bình Định), sân bay Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà), sân bay Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng). Một số các chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Bamboo Airways thông báo huỷ các chuyến bay chiều tối ngày 14.10: QH1201 (Hà Nội - Huế), QH1202 (Huế – Hà Nội). Hai chuyến bay này sẽ khai thác trở lại khi thời tiết có dấu hiệu khả quan, dự kiến vào ngày 15.10.

Như Một Thế Giới đã thông tin, Vietnam Airlines thông báo trong ngày 14.10 hủy 3 chuyến bay giữa TP.HCM và Huế (VN1378, VN7273, VN1379); 2 chuyến bay giữa Hà Nội và Huế (VN7543, VN7542). Ngày 15.10, Hãng sẽ hủy 4 chuyến bay giữa TP.HCM và Chu Lai (VN1464, VN1460, VN1461, VN1465); 2 chuyến bay giữa Hà Nội và Chu Lai (VN1641, VN1640).

Đồng thời, Hãng sẽ lùi giờ khởi hành các chuyến bay VN1623, VN1622 giữa Hà Nội và Quy Nhơn; các chuyến bay VN1394, VN1395 giữa TP.HCM và Quy Nhơn trong ngày 15.10. Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

Trưa 14.10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là SONCA. Tối 14.10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 00 giờ ngày 14.10 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Đà Nẵng khoảng 140km, Quảng Nam khoảng 90km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 45km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 22 giờ ngày 14.10 có nơi trên 500mm như: Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 649mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 729mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 534mm…; tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo bản tin nhanh của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 00 giờ ngày 14.10 ở vào khoảng 15.0 độ Vĩ Bắc; 109.2 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 140km, Quảng Nam khoảng 90km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 45km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
6 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục hủy hàng loạt chuyến bay do bão số 5