Ông chủ Telegram - ứng dụng nhắn tin mã hóa bảo mật hàng đầu trên thế giới, xác nhận đã có một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng đến từ tin tặc có tổ chức quy mô từ Trung Quốc nhắm vào ứng dụng này, làm dấy lên nghi ngờ liên quan đến việc ngăn chặn các cuộc biểu tình leo thang ở Hồng Kông trong những ngày gần đây.

Tin tặc Trung Quốc tìm cách ngăn biểu tình ở Hồng Kông

Hoàng Vũ | 15/06/2019, 06:10

Ông chủ Telegram - ứng dụng nhắn tin mã hóa bảo mật hàng đầu trên thế giới, xác nhận đã có một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng đến từ tin tặc có tổ chức quy mô từ Trung Quốc nhắm vào ứng dụng này, làm dấy lên nghi ngờ liên quan đến việc ngăn chặn các cuộc biểu tình leo thang ở Hồng Kông trong những ngày gần đây.

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Telegram, Pavel Durov thông báo trên Twitter rằng ứng dụng bị tấn công bởi các lệnh truy cập ảo, chủ yếu xuất phát là từ những địa chỉ IP Trung Quốc. Cuộc tấn côngkhiến Telegram không thể xử lý các yêu cầu của người dùng, làm quá tải hệ thống máy chủ dẫn đến hàng trăm ngàn người không thể truy cập vào mạng tin nhắn mã hóa này.

"Tất cả các cuộc tấn công có quy mô diễn ra trùng khớp với thời gian củacác cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Đây không phải là sự trùng hợp”, ông Durov cho biết.

Trong nhiều ngày qua, hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông đã xuống đường đấu tranh đề xuất sửa đổi luật dẫn độ. Họ không đồng ý việc một người bị bắt tại Hồng Kông phải bị đưa ra xét xử ở nơi khác, nhất là ở Trung Quốc đại lục. Đa số họ xem việc này là mối đe dọa cơ bản đối với pháp quyền và quyền tự do công dân trên lãnh thổ.

Đáng chú ý, các cuộc biểu tình đã dẫn đến một số cuộc chạm trán dữ dội nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi các sĩ quan cảnh sát bắt đầu sử dụng hơi cay để ngăn chặn đám đông người biểu tình cố gắng xông vào các tòa nhà chính phủ.

Được biết,Telegram vốn không thể truy cập ở Trung Quốc đại lục do chính phủ nước này dùng tường lửa, chặn các dịch vụ được chỉ định. Tuy nhiên, ứng dụng trên vẫn có thể được truy cập bằng các mạng ảo cung cấp cách thức vượt qua tường lửa. Nhiều người Hồng Kông đang sử dụng dịch vụ nhắn tin Telegram để liên lạc, tổ chức biểu tình và cảnh báo nhiều nguy cơ cho nhau vì nền tảng này an toàn và bảo mật. Telegram vừa xác nhận hôm 12.6 rằng dịch vụ đã ổn định kể từ sau vụ tấn công.

Hoàng Vũ (theo Telegraph)
Bài liên quan
34% phụ nữ bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Hồng Kông nhưng phần lớn im lặng
Trang SCMP đưa tin 1/3 phụ nữ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong ba năm qua, nhưng hầu hết không có hành động gì vì lo sợ ảnh hưởng đến công việc hoặc chấp nhận rằng đó là điều bình thường, theo một cuộc khảo sát.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc
4 giờ trước Sự kiện
Sáng 4.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc; cùng dự có các Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tin tặc Trung Quốc tìm cách ngăn biểu tình ở Hồng Kông