Loạt nhân vật thân cận nhiễm COVID-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều lần lượt bình phục. Nhà Trắng tiếp tục không tuân thủ nghiêm túc quy định y tế bất chấp chỉ trích đã quá bất cẩn trước đó.

Tình hình nhiễm COVID-19 trong đội ngũ thân cận của ông Trump

Cẩm Bình | 15/10/2020, 11:05

Loạt nhân vật thân cận nhiễm COVID-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều lần lượt bình phục. Nhà Trắng tiếp tục không tuân thủ nghiêm túc quy định y tế bất chấp chỉ trích đã quá bất cẩn trước đó.

Hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức cho biết hầu hết người mắc bệnh đều chỉ có triệu chứng nhẹ, Nhà Trắng “rất may mắn”.

Thư ký báo chí Kayleigh McEnany vắng mặt kể từ lúc xét nghiệm dương tính nhưng hy vọng cuối tuần sẽ trở lại. Nữ cố vấn cấp cao Hope Hicks thấy khỏe hơn tuy vậy vẫn chưa tái xuất.

hopehicks.jpg
Nữ cố vấn cấp cao Hope Hicks mở đầu cho làn sóng lây nhiễm COVID-19 trong đội ngũ thân cận của Tổng thống Donald Trump - Ảnh: USA Today

Trợ lý thư ký báo chí Karoline Leavitt đã trở lại, trong khi các trợ lý khác Harrison Fields, Jalen Drummond, Chad Gilmartin thì chưa.

Theo hãng Reuters, vào ngày 14.10, những người làm việc tại Nhà Trắng di chuyển quanh khu Cánh Tây đều chẳng hề đeo khẩu trang dù nhiều biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt được áp đặt ngay sau khi Tổng thống Trump dương tính với COVID-19 hồi đầu tháng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere khẳng định họ vẫn làm theo hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

“Chúng tôi kết hợp hướng dẫn CDC hiện hành với vài cách thức hữu hiệu khác để hạn chế lây lan dịch bệnh ở mức cao nhất có thể, gồm yêu cầu trường hợp có triệu chứng hoặc dương tính ở nhà, giữ khoảng cách, giữ vệ sinh tốt, che chắn vùng mặt. Đội ngũ y tế Nhà Trắng tích cực truy vết người tiếp xúc. Nhưng công việc thiết yếu của Nhà Trắng cùng chính quyền liên bang cần tiếp tục, đôi lúc đòi hỏi nhân viên có mặt ở văn phòng. Mỗi lúc như vậy biện pháp phòng ngừa được giữ nghiêm ngặt”, theo phát ngôn viên Deere.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin quan chức đứng đầu văn phòng an ninh Crede Bailey nhiễm COVID-19 nặng phải nhập viện.

7624f849ff904d78e349f4092f47e156cdbe9395.jpeg
Nhà Trắng trở thành điểm nóng COVID-19 từ đầu tháng 10 - Ảnh: The New Republic

Bên ngoài Nhà Trắng, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie - hiện làm cố vấn cho Tổng thống Trump - vừa xuất viện sau 1 tuần điều trị. Giám đốc chiến dịch tranh cử Bill Stepien hoàn toàn bình phục và đã trở lại làm việc.

Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cho biết bản thân thấy khỏe hơn nên dự kiến trở lại làm việc trong ngày 15.10.

Dù không ít quan chức lần lượt bình phục, làn sóng lây nhiễm từ Nhà Trắng dường như vẫn chưa dừng lại. Vợ của Bộ trưởng Lao động Mỹ Eugene Scalia - từng tham dự sự kiện tại Nhà Trắng - bị xác nhận dương tính với COVID-19 vào ngày 13.10.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình hình nhiễm COVID-19 trong đội ngũ thân cận của ông Trump