Chiều nay, tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu bảng thứ 3. Mặc dù đã xác định chiếc vé từ trận trước sau khi thắng Indonesia nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn chơi với tinh thần cống hiến và thắng Myanmar với tỷ số 4-0.

Toàn thắng 3 trận, ghi 21 bàn không thủng lưới, Việt Nam đứng đầu bảng B vào bán kết

Quốc Cường | 20/08/2019, 18:28

Chiều nay, tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu bảng thứ 3. Mặc dù đã xác định chiếc vé từ trận trước sau khi thắng Indonesia nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn chơi với tinh thần cống hiến và thắng Myanmar với tỷ số 4-0.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam:Kim Thanh, Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Xuyến, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như.

Ghi bàn:Hải Yến (13’, 60’), Thái Thị Thảo (43’), Tuyết Dung (64’)

Myanmar:Thandar Oo, Yadanar Phyo, Than Wai, Wai Aung, Khaing Thazin, Nghe Htwe (Thin Yu, 39’), Thingi Tun, Mo Mo Tun, Marlar Tun, Nu Nu (Moe Wai, 61’), Yee Oo.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng B giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2019 gặp đội tuyển nữ Myanmar.

Dù đã sớm giành vé vào bán kết, các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu sôi nổi ở trận đấu cuối để tiếp tục có chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar, qua đó cán đích ở vị trí Nhất bảng B một cách thuyết phục.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ nữ Việt Nam sớm chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi nhập cuộc áp đảo hoàn toàn đối phương.

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng dẫn trước 1-0 ở phút 13. Đó là tình huống Phạm Hải Yến một mình đột phá bên cánh trái trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn đội bạn.

Chơi lấn lướt hoàn toàn sau đó, các học trò của ông Mai Đức Chung tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng phải đến phút 43 mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt do Thái Thị Thảo lập công.

Sang hiệp 2, các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động ở trên sân. Phút 60, Hải Yến tận dụng tốt đường chuyền của Nguyễn Thị Xuyến để có cơ hội lập cú đúp nâng tỉ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ bốn phút sau, Tuyết Dung thực hiện thành công quả 11m để ấn định tỷ số 4-0 cho Việt Nam.

Như vậy, với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung cán đích với vị trí nhất bảng B, ghi tên mình vào trận bán kết 2 diễn ra lúc 15h ngày 25.8 tới.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam phải chờ kết quả 2 lượt trận cuối bảng A diễn ra vào ngày 21.8 và 23/.8.

Vào bán kết, tuyển Việt Nam sẽ gặp nhì bảng A và sẽ xác nhận đối thủ vào chiều 23.8 bổibảng A có 5 đội. Tuy nhiên, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tránh được chủ nhà Thái Lan ở bán kết khi hiện tại đội nữ nước chùa Vàng đang có hai trận toàn thắng và đứng đầu bảng A.

Như vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung được nghỉ đến 5 ngày và sẽ bước vào trận bán kết vào ngày 25.8 tới.

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC BẢNG B

                                                                                                                                                                            
   

TT

   
   

Đội

   
   

ST

   
   

T

   
   

H

   
   

B

   
   

BT

   
   

BB

   
   

HS

   
   

Điểm

   
   

1

   
   

Việt Nam

   
   

3

   
   

3

   
   

0

   
   

0

   
   

21

   
   

0

   
   

21

   
   

9

   
   

2

   
   

Myanmar

   
   

3

   
   

2

   
   

0

   
   

1

   
   

17

   
   

5

   
   

12

   
   

6

   
   

3

   
   

Indonesia

   
   

3

   
   

1

   
   

0

   
   

2

   
   

4

   
   

14

   
   

-10

   
   

3

   
   

4

   
   

Campuchia

   
   

3

   
   

0

   
   

0

   
   

3

   
   

1

   
   

24

   
   

-23

   
   

0

   

A.Đ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Toàn thắng 3 trận, ghi 21 bàn không thủng lưới, Việt Nam đứng đầu bảng B vào bán kết