Trong số 4 loại thực phẩm của một công ty Nhật vừa bị thu hồi do có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là nguy cơ làm tổn thương thận, có sản phẩm đang được bán tại thị trường Việt Nam.
Mỹ đưa Inspur Group vào danh sách đen thương mại sẽ hạn chế sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) khi công ty này cung cấp hơn một nửa số máy chủ AI tại thị trường nội địa.
Biến đổi khí hậu đang khiến đại dương và biển nóng lên, bên cạnh đó, việc khai thác quá mức khiến các loài san hô có nguy cơ bị xóa sổ trong vài chục năm tới.
Theo các nhà phân tích, mối quan hệ đối tác mới giữa Mỹ và Ấn Độ nhắm vào chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và viễn thông cùng các lĩnh vực khác có thể đẩy nhanh quá trình tái tổ chức chuỗi cung ứng toàn cầu, gây bất lợi cho Trung Quốc.
Một nghiên cứu từ Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cảnh báo rằng các mạng lưới internet vệ tinh thuộc sở hữu của các quốc gia khác nhau phải phối hợp hoạt động hoặc có nguy cơ làm tổn hại đến các dịch vụ của nhau.
Công nghệ nhận dạng khuôn mặt có tính năng giám sát và chứng thực mặt người, nhưng các nhà khoa học Mỹ phát hiện công nghệ này cũng giúp bảo tồn loài hải cẩu.
Elon Musk đã tạo dựng tên tuổi cho bản thân và Tesla bằng cách phá vỡ các quy tắc, nhưng bình luận mới nhất về đảng Dân chủ và lời cáo buộc tỷ phú quấy rối tình dục có thể làm tổn hại thương hiệu trong mắt nhân viên lẫn khách hàng.
Chính quyền Trump vừa thêm SMIC, CNOOC và hai công ty Trung Quốc khác vào danh sách đen quốc phòng. Hôm 4.12, Trung Quốc cho biết kiên quyết phản đối việc đàn áp quyết liệt các công ty của họ và yêu cầu Mỹ ngừng lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia.
Thỏa thuận giữa ByteDance, công ty mẹ TikTok, với Oracle và Walmart sẽ không nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.
Chị em phụ nữ ai cũng có đam mê làm đẹp, nhưng không phải ai cũng nhận thức được những cách làm đẹp mà chúng ta đang lặp đi lặp lại hằng ngày đôi khi không hề tốt cho sức khỏe.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13.12 nói Mỹ đã làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin lẫn nhau vốn đã khó giành được giữa hai nước bằng cách chỉ trích Bắc Kinh về các vấn đề như Hồng Kông và cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ.
Theo Facebooker Hoàng Nguyễn Vũ, không người mẹ nào chứng kiến cảnh con gái mình bị dâm ô trong thang máy mà nói nhẹ tênh "không thấy cháu tổn hại". Có thể người phụ nữ này vì lý do rất “nặng đô” nên mới xin tha cho Nguyễn Hữu Linh - kẻ đã xâm hại con mình?