Cảnh sát bang Queenland (Úc) đang điều tra Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Brisbane Hứa Kiệt về cáo buộc kích động bạo lực nhắm vào một sinh viên Úc năm ngoái.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Úc bị điều tra

26/06/2020, 11:06

Cảnh sát bang Queenland (Úc) đang điều tra Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Brisbane Hứa Kiệt về cáo buộc kích động bạo lực nhắm vào một sinh viên Úc năm ngoái.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Brisbane Hứa Kiệt (trái) và sinh viên Úc Drew Pavlou - Ảnh: Straits Times

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi cảnh sát Queenland nhận thư khiếu nại trong tuần này. Họ không tiết lộ thông tin chi tiết.

Nhân vật chính trong vụ việc trên là Drew Pavlou – nhà hoạt động sinh viên học tập tại Đại học Queenland không ngần ngại công kích chính quyền Bắc Kinh. Anh thu hút sự chú ý khi góp mặt trong một cuộc biểu tình xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm sinh viên người Hồng Kông và Trung Quốc.

Tổng lãnh sự Hứa lên tiếng ca ngợi nhóm sinh viên Trung Quốc yêu nước vì dám “đứng lên đối đầu lực lượng đòi ly khai” (chỉ Pavlou cùng nhóm sinh viên Hồng Kông). Phát ngôn này nhận phải phản ứng mạnh mẽ từ Ngoại trưởng Úc Marise Payne

Sau bình luận của Tổng lãnh sự Hứa, Pavlou nhận phải vô số tin nhắn đe dọa tính mạng lẫn miệt thị. Cuối tháng 5, anh bị Đại học Queenland đình chỉ 2 năm. Nhà hoạt động trẻ này cho rằng đây là động thái buộc anh phải im lặng sau khi chỉ trích mối liên hệ giữa nơi mình theo học với Trung Quốc.

Ẩu đả giữa sinh viên Trung Quốc và sinh viên Hồng Kông tại Đại học Queenland năm 2019 - Ảnh: Twitter

Đại học Queenland là một trong số ít đại học ở Úc mở Viện Khổng Tử. Trường này từng nhận chỉ trích do bổ nhiệm Tổng lãnh sự Hứa làm giáo sư thỉnh giảng về ngôn ngữ - văn hóa mà chẳng hề công bố trước.

Quan hệ Úc - Trung thời gian qua rất xấu. Chính quyền Canberra tham gia nỗ lực gây sức ép buộc Bắc Kinh không áp đặt luật an ninh với Hồng Kông, đồng thời tích cực kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về COVID-19.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Bộ Công Thương thúc đẩy thực hiện các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản
Bộ Công Thương đang khẩn trương thực hiện các quy hoạch về năng lượng và khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Úc bị điều tra