Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề cử một nữ tướng làm người đứng đầu của một Bộ tư lệnh của quân đội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter ngày 18.3 cho biết.

Tổng thống Obama đề cử một nữ tướng làm tư lệnh quân đội

Một Thế Giới | 19/03/2016, 06:06

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề cử một nữ tướng làm người đứng đầu của một Bộ tư lệnh của quân đội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter ngày 18.3 cho biết.

Việc đề cử một nữ tướng trở thành chỉ huy một Bộ tư lệnh của quân đội Mỹ được xem là một mốc quan trọng mới để quân đội Mỹ thực hiện cam kết mở "tất cả các vị trí" cho binh sĩ nữ.
Nữ tướng không quân Lori Robinson sẽ được đề cử làm người đứng đầu của hai bộ tư lệnh quan trọng là Bộ tư lệnh quân sự vùng Bắc Mỹ và Bộ tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, bà Robinson sẽ là chỉ huy thứ 7 của Bộ tư lệnh quân sự vùng Bắc Mỹ, đóng quân tại căn cứ quân sự ở Colorado.
Hiện tại, bà Robinson đang là người đứng đầu của lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Bà Robinson sẽ thay thế vị trí của Đô đốc William Gortney vì ông này nghỉ hưu.
Bộ tư lệnh quân sự vùng Bắc Mỹ là bộ tư lệnh được thành lập sau khi vụ khủng bố ngày 11.9.2001 xảy ra, với mục tiêu là phối hợp và cải thiện năng lực phòng thủ trong nước và cung cấp hỗ trợ cho các thảm họa cấp quốc gia.
Ông Carter cũng thông báo rằng Tổng thống Obama sẽ đề cử tướng Vincent Brooks người đang phụ trách khu vực Thái Bình Dương làm người đứng đầu Liên quân Mỹ - Hàn.
Thiên Hà (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Obama đề cử một nữ tướng làm tư lệnh quân đội