Ngày 3.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về những tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra tại Biển Đông. Ông Obama đã yêu cầu Bắc Kinh duy trì các nghĩa vụ pháp lý và nhấn mạnh đến những cam kết của Mỹ với các nước đồng minh trong khu vực.

Tổng thống Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các quy định quốc tế

Hàn Giang | 04/09/2016, 06:32

Ngày 3.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về những tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra tại Biển Đông. Ông Obama đã yêu cầu Bắc Kinh duy trì các nghĩa vụ pháp lý và nhấn mạnh đến những cam kết của Mỹ với các nước đồng minh trong khu vực.

Sau cuộc họp kéo dài hơn 4 giờ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức cấp cao của cả Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh việc Bắc Kinh cần “chấp hành nghĩa vụ của mình” đối với các hiệp ước hàng hải quốc tế trong những vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Đặc biệt là tại Biển Đông, một vùng biển giàu dầu khí, cá, và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động thương mại.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Nhà Trắng cho biết ông Obama cũng đề cập đến những cam kết vững chắc giữa Mỹ với các quốc gia đồng minh trong khu vực.

“Tổng thống đã khẳng định lại rằng Mỹ sẽ làm việc với tất cả các nước trong khu vực để duy trì các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, đảm bảo cho các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở, đồng thời duy trì tự do hàng hải và hàng không”, tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi những giải pháp khác nhau trong tranh chấp lãnh thổ với các nước.

Theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Bắc Kinh sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền của mình và các hoạt động hàng hải tại Biển Đông. Đồng thời, Trung Quốc cũng cố gắng giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với các bên liên quan”.

Căng thẳng trong những tranh chấp tại Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng dự kiến sẽ được thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh G-20, tổ chức tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) vào ngày 4.9. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ cố gắng dùng hội nghị thượng đỉnh để nâng cao vị thế toàn cầu của mình thay vì thảo luận về những vấn đề trong khu vực.

Nhà Trắng cho biết chuyến thăm Hàng Châu của nhà lãnh đạo Mỹ cũng có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Obama với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Liên quan đến những vấn đề khác ngoài tranh chấp lãnh thổ,ông Obama nhấn mạnh đến sự cần thiết của “một môi trường thương mại và đầu tư thông thoáng”,đồng thời đề nghị Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho tất cả các công dân.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng mối quan hệ giữa các nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chính sách của Bắc Kinh liên quan đến an ninh mạng.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các quy định quốc tế