Không còn kiên nhẫn chờ đợi, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh thuê một công ty vận chuyển tư nhân đưa 69 container rác thải trở lại Canada. Nếu phía chính quyền Ottawa từ chối nhận thì cứ để số rác đó ở vùng biển quốc gia Bắc Mỹ này.

Tổng thống Philippines hạ lệnh trả rác về Canada

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 23/05/2019, 14:57

Không còn kiên nhẫn chờ đợi, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh thuê một công ty vận chuyển tư nhân đưa 69 container rác thải trở lại Canada. Nếu phía chính quyền Ottawa từ chối nhận thì cứ để số rác đó ở vùng biển quốc gia Bắc Mỹ này.

Đây là thông tin do người phát ngôn Salvador Panelo của Tổng thống Philippines đưa ra. Theo người phát ngôn: “Philippines với tư cách một quốc gia có chủ quyền không thể bị nước ngoài xem như bãi rác. Rõ ràng Canada không coi trọng vấn đề này. Người dân chúng tôi cảm thấy sự xúc phạm nặng nề”.

Trong hai năm 2013 và 2014 có ít nhất 103 container chứa rác thải sinh hoạt (chai cùng túi nhựa, giấy báo, tã lót) vận chuyển thành từng đợt từ Canada đến Philippines. Phần lớn vẫn nằm tại hai cảng Manila với Subic, làm dấy lên làn sóng phản đối từ nhiều nhà đấu tranh bảo vệ môi trường.

Giới chức Ottawa đồng ý nhận lại và hai bên đang tiến hành thương lượng. Tuy nhiên quá thời hạn chót là ngày 15.5 mà Canada không thực hiện cam kết lấy rác, phía Manila phản ứng bằng cách triệu hồi đại sứ cùng các vị lãnh sự.

Canada vào ngày 22.5 thông báo đã thuê công ty Bollore Logistics đưa số rác về, nhưng quốc gia Bắc Mỹ này xác định phải đến cuối tháng 6 công tác thu hồi mới hoàn tất.

Tổng thống Duterte quyết mạnh tay xử lý số rác từ Canada - Ảnh: CNN

Không chỉ Philippines, một nước Đông Nam Á khác là Malaysia cũng trả rác thải nhựa không thể tái chế về lại những nước phát triển.

Hai trường hợp Philippines cùng Malaysia gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ Đông Nam Á trở thành nơi tập kết rác nhựa thay thế Trung Quốc – quốc gia đã ban hành lệnh cấm nhập loại rác thải này.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Philippines hạ lệnh trả rác về Canada