Reuters dẫn nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét yêu cầu triển khai thêm 5.000 quân đến Trung Đông của Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM).

Lầu Năm Góc cân nhắc đưa 5.000 quân đến Trung Đông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 23/05/2019, 14:11

Reuters dẫn nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét yêu cầu triển khai thêm 5.000 quân đến Trung Đông của Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM).

Chưa rõ Lầu Năm Góc có chấp thuận hay không. Họ thường xuyên nhận và cũng từ chối không ít đề nghị xin cấp nhiều nguồn lực hơn nữa từ các Bộ chỉ huy Mỹ phụ trách từng khu vực khác nhau trên thế giới.

CENTCOM đề đạt yêu cầu tăng quân trong bối cảnh tình hình Trung Đông bị phủ bóng bởi căng thẳng Mỹ - Iran. Chính quyền Washington trước đó gấp rút triển khai tàu sân bay, máy bay ném bom lẫn hệ thống phòng thủ đến khu vực này, lấy lý do nhận tin tình báo Iran và lực lượng ủy nhiệm lên kế hoạch tấn công quân Mỹ.

Trong thời gian qua đã có 4 tàu chở dầu cùng 2 trạm bơm dầu trở thành mục tiêu bị phá hoại. Nguồn tin Reuters tiết lộ Mỹ nghi ngờ Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu, trong khi Ả Rập Saudi - đồng minh Mỹ tại khu vực - cũng cáo buộc chính quyền Tehran ra lệnh cho nhóm Houthi ở Yemen thực hiện vụ tấn công trạm bơm dầu.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 21.5 đánh giá mối đe dọa từ Iran còn cao, tuy nhiên hàng loạt biện pháp ngăn chặn mà Lầu Năm Góc thực hiện giúp giảm thiểu nguy cơ quân Mỹ bị tấn công.

Phía Iran phủ nhận mọi cáo buộc. Quốc gia Trung Đông này chỉ trích Mỹ đang thực hiện tâm lý chiến.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi thông báo sẽ thực hiện hoạt động ngoại giao nhằm giải tỏa căng thẳng. Ông dự kiến gửi phái đoàn sang Iran và Mỹ làm việc, đồng thời đề xuất hai nước cử đội ngũ sang Baghdad đàm phán.

Cẩm Bình (theo Reuters, Middle East Monitor)
Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lầu Năm Góc cân nhắc đưa 5.000 quân đến Trung Đông