Ông cho biết hoạt động quân sự của Nga nhằm đảm bảo "phi quân sự hóa" Ukraine. Putin kêu gọi các quân nhân Ukraine "ngay lập tức hạ vũ khí và về nhà".

Tổng thống Putin yêu cầu quân Ukraine hạ vũ khí, cảnh báo nước khác sẽ chịu hậu quả nếu can thiệp

Anh Tú | 24/02/2022, 11:06

Ông cho biết hoạt động quân sự của Nga nhằm đảm bảo "phi quân sự hóa" Ukraine. Putin kêu gọi các quân nhân Ukraine "ngay lập tức hạ vũ khí và về nhà".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã thông báo về một hoạt động quân sự ở Ukraine và cảnh báo các nước khác rằng bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào hành động của Nga sẽ dẫn đến “hậu quả mà họ chưa từng thấy”.

Ông nói rằng hoạt động quân sự là cần thiết để bảo vệ dân thường ở miền đông Ukraine. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh phớt lờ yêu cầu của Nga trong việc ngăn cản Ukraine gia nhập NATO và đưa ra các đảm bảo an ninh cho Moscow. Ông nói rằng mục tiêu của Nga không phải là xam chiếm Ukraine.

Ông cho biết hoạt động quân sự của Nga nhằm đảm bảo "phi quân sự hóa" Ukraine. Putin kêu gọi các quân nhân Ukraine "ngay lập tức hạ vũ khí và về nhà".

Ông Putin thông báo về hoạt động quân sự sau khi Điện Kremlin cho biết phiến quân ở miền đông Ukraine đã yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự để chống lại "sự xâm lược" của Ukraine.

Thông báo này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại từ phương Tây rằng Moscow đang viện cớ gây chiến, giống như những gì phương Tây đã cảnh báo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Putin yêu cầu quân Ukraine hạ vũ khí, cảnh báo nước khác sẽ chịu hậu quả nếu can thiệp