Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân được phân công làm Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM thay ông Lê Minh Tấn, người vừa có quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi.

TP.HCM: Bí thư Q.Bình Tân làm Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, thay ông Lê Minh Tấn

Tú Viên | 06/05/2022, 16:47

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân được phân công làm Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM thay ông Lê Minh Tấn, người vừa có quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi.

Chiều 6.5, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi lễ.

le-van-thinh-3-9369.jpeg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Lê Văn Thinh - Ảnh: TNO

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, điều động ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB-XH; quyết định chỉ định ông Lê Văn Thinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Thinh năm nay 50 tuổi, quê quán Củ Chi, TP.HCM, trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thinh có bề dày kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau; năm 2002-2003 làm việc tại Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM; giai đoạn 2003-2009 công tác tại Ban Quản lý cụm công nghiệp Nhị Xuân, sau đó làm việc tại Công ty Công ích thanh niên xung phong.

Năm 2012, ông Thinh giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM. Từ năm 2014, ông Thinh chuyển công tác đến UBND Q.Bình Tân, lần lượt đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND quận.

Tháng 6.2020, ông Thinh được bầu làm Bí thư Quận ủy Bình Tân cho đến nay.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký quyết số 07/QĐ-UBND-TC đồng ý cho ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1.5.2022.

Quyết định trên căn cứ theo các quy định của pháp luật; theo biên bản giám định y khoa ngày 28.4.2022 của Hội đồng Giám định y khoa thành phố và theo đơn xin nghỉ hưu trước tuổi ngày 14.4.2022 của ông Tấn và theo Tờ trình ngày 29.4 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Bí thư Q.Bình Tân làm Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, thay ông Lê Minh Tấn