Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam hy vọng rằng, 2 công trình này sẽ tạo động lực cho đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên các trường phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới

TP.HCM khánh thành 2 trường cao đẳng với tổng mức đầu tư trên 420 tỉ đồng

P.V | 29/04/2022, 17:25

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam hy vọng rằng, 2 công trình này sẽ tạo động lực cho đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên các trường phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới

Sáng 29.4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình xây mới khối hành chính-thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP.Thủ Đức). Trước đó là dự án xây mới Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.

Cụ thể, dự án xây mới Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (giai đoạn 1, tại quận 10) được khởi công ngày 18.8.2020 trên diện tích gần 47.000m2, có quy mô 3 tầng lầu, 88 phòng học và các phòng chức năng như: Khối hiệu bộ, khối bộ môn, phòng lý thuyết, thực hành thí nghiệm, giảng đường, hội trường...

Đi kèm theo các khối công trình chính là sự đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật như sân đường nội bộ, cây xanh sân bãi, hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy - chữa cháy và hệ thống thông tin liên lạc theo tiêu chuẩn hiện đại. Tổng mức đầu tư gần 195 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Dự án xây mới khối hành chính - thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP.Thủ Đức) gồm 1 tầng hầm, 12 tầng lầu trên diện tích hơn 5.400m2, có tổng mức đầu tư gần 232 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Công trình được khởi công ngày 22.11.2019.

Hai công trình này có tổng mức đầu tư trên 400 tỉ đồng. Điều đặc biệt là cả 2 dự án này cùng hoàn thành ngày 15.3.2022.

Phát biểu tại lễ khánh thành dự án xây dựng mới khu học tập, nhà thi đấu, trung tâm thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP.Thủ Đức), Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam bày tỏ, dự án được hoàn thành đúng tiến độ là sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư, với sự hỗ trợ tích cực của Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị, qua đó giúp ngành giáo dục thành phố có thêm những công trình trường học khang trang, hiện đại.

Để phát huy hiệu quả sử dụng công trình, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị ban lãnh đạo 2 trường tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhằm đáp ứng việc dạy và học theo nhu cầu xã hội, doanh nghiệp.

“Tôi hy vọng rằng, 2 công trình này sẽ tạo động lực cho đội ngũ viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên các trường phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Và một điều chắc chắn rằng, với sự đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất sẽ góp phần thu hút các em đến trường, góp phần tăng tỷ lệ tuyển sinh hằng năm của nhà trường”, ông Lê Hoài Nam nhấn mạnh.

Bài liên quan
TP.HCM còn thiếu khoảng 14.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
Với gần 2,4 triệu hộ dân, TP.HCM cần hơn 16.000 cộng tác viên (CTV) sức khỏe cộng đồng nhưng hiện chỉ mới tuyển được hơn 2.000 người, còn thiếu khoảng 14.000 người chưa thể tuyển dụng được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM khánh thành 2 trường cao đẳng với tổng mức đầu tư trên 420 tỉ đồng