Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính phủ Hàn Quốc) ngày 29.1 thông báo CHDCND Triều Tiên bất ngờ hủy chương trình biểu diễn văn hóa chung hai miền, với lý do truyền thông Hàn Quốc tuyên truyền những quan điểm “xúc phạm” Bình Nhưỡng.

Triều Tiên hủy biểu diễn chung với Hàn Quốc

Cẩm Bình | 30/01/2018, 14:09

Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính phủ Hàn Quốc) ngày 29.1 thông báo CHDCND Triều Tiên bất ngờ hủy chương trình biểu diễn văn hóa chung hai miền, với lý do truyền thông Hàn Quốc tuyên truyền những quan điểm “xúc phạm” Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Thống nhất, Triều Tiên nói họ không còn cách nào khác ngoài việc hủy buổi biểu diễn, dự kiến diễn ra ngày 4.2 tại vùng núi Kumgang, khi truyền thông Hàn tiếp tục phỉ báng những biện pháp "chân thành" của Bình Nhưỡngliên quan đến Olympic mùa đông 2018 sắp tới.

Phía Triều Tiên cho biết đã cố gắng sắp xếp buổi biểu diễn chung ở Kumgang mặc dù trong tháng 2, nước này còn có hai sự kiện quan trọng là kỉ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong Il và kỉ niệm ngày thành lập quân đội.

Chính phủ Seoul lấy làm tiếc trước quyết định của Bình Nhưỡng, và nhấn mạnh rằng Triều Tiên nên tuân thủ những thỏa thuận mà Hàn-Triều đã đạt được.

Đầu tháng 1.2018, hai miền đã tiến hành những cuộc gặp hiếm hoi bàn về cải thiện quan hệ liên Triều và công tác đưa phái đoàn Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông. Chương trình biểu diễn chung là một trong những kết quả đạt được trong những cuộc gặp này.

Với động thái đồng ý đàm phán về khả năng Triều Tiên tham gia Olympic, đặc biệt là từ sau quyết định lập một đội nữ khúc côn cầu chung hai miền tham gia thi đấu, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp phải rất nhiều chỉ trích.

Nữ vận động viên khúc côn cầu hai miền cùng dùng bữa tại trung tâm huấn luyện Jincheon, Hàn Quốc, vào ngày 25.1 - Ảnh: Reuters

Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc sụt giảm. Theo khảo sát của hãng Realmeter, tỷ lệ tín nhiệm của ông Moon lần đầu tiên xuống dưới mức 60% kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5.2017, giảm hơn 6% so với tuần trước.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên hủy biểu diễn chung với Hàn Quốc