CHDCND Triều Tiên ngày 24.5 lên tiếng đổ lỗi lập trường của Mỹ khiến hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 kết thúc mà không đạt thỏa thuận, đồng thời cảnh báo đàm phán hạt nhân sẽ chẳng bao giờ tái khởi động trừ phi chính quyền Washington có cách tiếp cận mới.

Triều Tiên lại đổ lỗi chính Mỹ làm hội nghị thượng đỉnh thất bại

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 25/05/2019, 12:11

CHDCND Triều Tiên ngày 24.5 lên tiếng đổ lỗi lập trường của Mỹ khiến hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 kết thúc mà không đạt thỏa thuận, đồng thời cảnh báo đàm phán hạt nhân sẽ chẳng bao giờ tái khởi động trừ phi chính quyền Washington có cách tiếp cận mới.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên: “Nguyên nhân cơ bản khiến hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2thất bại chính là lập trường độc đoán và thiếu trung thực từ phía Mỹ, cứ nhất quyết giữ một phương thức hoàn toàn không thể chấp nhận”.

“Mỹ sẽ không thuyết phục được chúng tôi thay đổi bằng phương sách họ đang cân nhắc. Khi hoạt động thiếu tin tưởng, thù địch nhằm vào Triều Tiên ngày càng nhiều thì chúng tôi sẽ càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Trừ phi họ đưa ra cách tính toán mới, nếu không đàm phán Mỹ - Triều chẳng bao giờ được nối lại. Triển vọng giải quyết vấn đề hạt nhân sẽ rất ảm đạm”, theo người phát ngôn.

Tuyên bố nêu trên được đăng tải chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump sang thăm Nhật Bản. Ông Trump dự kiến thảo luận vấn đề Triều Tiên với Thủ tướng Shinzo Abe.

Hồi tháng 2, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đòi hỏi dỡ bỏ sự rừng phạt để đổi lấy phi hạt nhân hóa một phần, trong khi Tổng thống Trump yêu cầu giải trừ hạt nhân hoàn toàn. Bất đồng khiến hội nghị kết thúc không thỏa thuận.

Một số quan chức Washington,kể cả Ngoại trưởng Mike Pompeo,tuyên bố hoạt động đối thoại vẫn tiếp tục. Tuy nhiên 3 tháng nay không hề có dấu hiệu cho thấy đội ngũ đàm phán hai nước có gặp mặt nhau.

Căng thẳng ngày càng leo thang trong vài tuần qua. Triều Tiên tiến hành hai cuộc tập trận tấn công, Mỹ ngay sau đó công bố thông tin thu giữ một tàu hàng Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt.

Động thái đổ lỗi mới nhất làm dấy lên lo ngại quốc gia Đông Bắc Á này chuẩn bị thực hiện thêm hoạt động thử vũ khí nữa. Theo nhà nghiên cứu Harry J.Kazianis thuộc Trung tâm Quyền lợi quốc gia (Center for the National Interest): “Tuyên bố táo bạo như vậy rõ ràng là lời cảnh báo gửi đến Mỹ, ngụ ý rằng nếu họ không nhượng bộ thì chính quyền Bình Nhưỡng sẽ gia tăng áp lực. Chúng ta không nên sốc khi sắp có tên lửa được phóng đi và căng thẳng thêm leo thang”.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên lại đổ lỗi chính Mỹ làm hội nghị thượng đỉnh thất bại