Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 16.7 cảnh báo tập trận chung Mỹ - Hàn tháng tới sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khôi phục đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên giữa hai chính quyền Triều Tiên và Mỹ.

Triều Tiên muốn Mỹ ngừng tập trận chung với Hàn Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 091321282 - 060113793980 | 16/07/2019, 17:57

Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 16.7 cảnh báo tập trận chung Mỹ - Hàn tháng tới sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khôi phục đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên giữa hai chính quyền Triều Tiên và Mỹ.

          

Đây là tuyên bố đầu tiên của phía Bình Nhưỡng về vấn đề đàm phán kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) cuối tháng 6.

Tổng thống Donald Trump cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào thời điểm đó nhất trí nối lại hoạt động đối thoại. Nhưng mới đây hãng thông tấn KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên khuyến cáo: “Trong lúc nỗ lực sắp xếp các cuộc đàm phán cấp chuyên viên đang được tiến hành thì Mỹ lại chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận chung 19-2 Dong Maeng. Tập trận chung nếu thực sự diễn ra sẽ ảnh hưởng đến đàm phán. Chúng tôi chờ xem bước đi tiếp theo từ Mỹ để ra quyết định”.

Chính quyền Mỹ đã đình chỉ tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 năm ngoái, tuy nhiên hai nước vẫn duy trì hoạt động diễn tập chung quy mô nhỏ.

Dong Maeng – dự kiến rơi vào tháng 8 – là cuộc tập trận phối hợp chỉ huy quy mô nhỏ thay thế cho Foal Eagle (Đại bàng non) và Key Resolve (Giải pháp Then chốt) rầm rộ trước đó.

Triều Tiên luôn lên án tập trận chung Mỹ - Hàn - Ảnh: News Front

Triều Tiên tỏ ý chưa hài lòng. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này: “Rõ ràng đây là hoạt động huấn luyện thời gian thực, diễn tập phát động chiến tranh nhằm nghiền nát nền cộng hòa của chúng tôi”. Người phát ngôn yêu cầu Tổng thống Trump tôn trọng cam kết ngừng tập trận.

“Khi Mỹ không tuân thủ cam kết thì lý do để chúng tôi duy trì thỏa thuận (tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1) cũng mất dần”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đe dọa.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Reuters)

   
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên muốn Mỹ ngừng tập trận chung với Hàn Quốc