Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết CHDCND Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa vào cuối tuần.

Triều Tiên phóng tên lửa thách thức ông Biden

Cẩm Bình | 24/03/2021, 08:37

Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết CHDCND Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa vào cuối tuần.

Tên lửa vừa phóng thuộc loại tầm ngắn không vi phạm lệnh cấm thử vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hãng Yonhap News (Hàn Quốc) thông tin bổ sung rằng đây là tên lửa hành trình, không phải tên lửa đạn đạo.

Vụ việc không gây ra thiệt hại gì và chỉ giống như động thái phản ứng với tập trận chung Mỹ - Hàn. Nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết.

Khi được hỏi về diễn biến mới nhất, Tổng thống Joe Biden tuyên bố: “Chúng tôi nhận thấy Triều Tiên chẳng có thay đổi gì nhiều”. Lầu Năm Góc cùng phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận.

Phó giám đốc tổ chức nghiên cứu 38 North Jenny Town đánh giá động thái trên “khá nhẹ nhàng”. Bà cảnh báo Triều Tiên thường sẽ phản ứng mạnh hơn vậy.

thumbs_b_c_0b0213e3192e937b950ac6c1b04c3fc2.jpg
Triều Tiên vừa có động thái thách thức "nhẹ nhàng" - Ảnh: Reuters

Vụ phóng tên lửa - lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức - diễn ra trong bối cảnh đối thoại Mỹ - Triều rơi vào bế tắc suốt hơn 1 năm qua, quan hệ song phương ngày càng xấu đi vì hàng loạt động thái khiêu khích từ chính quyền Bình Nhưỡng cũng như sự trừng phạt bổ sung do chính quyền Washington áp đặt.

Giữa tháng 3, Nhà Trắng cho biết họ đã liên hệ với Triều Tiên từ giữa tháng 2 thông qua nhiều kênh nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó bà Kim Yo-jong (em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un) gửi đi thông điệp: “Nếu muốn ngủ ngon trong 4 năm tới, tốt nhất ngay từ đầu không nên làm những việc khiến bạn mất ngủ”.

Mỹ - Hàn trong tháng 2 tiến hành tập trận chung mùa xuân với lực lượng tham gia hạn chế vì dịch bệnh COVID-19. Triều Tiên luôn xem đây là hoạt động chuẩn bị xâm lược.

Giới chức Washington đang rà soát lại chính sách với Triều Tiên. Họ dự kiến sẽ tham vấn Hàn Quốc, Nhật Bản quanh vấn đề vào tuần tới.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên phóng tên lửa thách thức ông Biden