Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) hôm nay đã ghi nhận thêm 2.012 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Trong 2.012 ca nhiễm mới, Thái Lan ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 từ Campuchia

A.T | 28/04/2021, 13:37

Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) hôm nay đã ghi nhận thêm 2.012 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Đồng thời, Thái Lan ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận 15 trường hợp tử vong do đại dịch. Các trường hợp tử vong mới gồm 9 trường hợp ở Bangkok, 2trường hợp ở Chiang Mai và Samut Prakan; 1 trường hợp ở Chonburi và Ranong. Độ tuổi của những người xấu số dao động từ 35 đến 88, và tất cả họ đều bị các bệnh nền.

Trong số 2.012 trường hợp mắc mới, Bangkok vẫn dẫn đầu với 830 trường hợp tiếp theo là 108 trường hợp ở Chonburi và 161 trường hợp ở Samut Prakan.

Các ca nhiễm mới cũng bao gồm 11 trường hợp nhập cảnh. Trong đó, có 7 người Thái Lan gồm 4 hồi hương từ Pakistan, 2 người hồi hương từ Campuchia và một người hồi hương từ Qatar.

Bốn người nhập cảnh còn lại bao gồm hai người Ấn Độ đến từ Ấn Độ và UAE, một người Trung Quốc và một người Séc đến từ quốc gia của họ.

Tính đến 28.4, số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Thái Lan đã tăng lên 61.699. Trong số này, 58.402 người được phát hiện tại cộng đồng, gồm 21.840 người được tìm thấy thông qua xét nghiệm chủ động, trong khi 3.297 người nhập cảnh.

Cho đến nay đã có 34.402 người đã hồi phục và xuất viện, 27.119 người bệnh vẫn đang điều trị tại bệnh viện và 178 người tử vong. Riêng trong tháng 4, Thái Lan ghi nhận 84 ca tử vong.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trong 2.012 ca nhiễm mới, Thái Lan ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 từ Campuchia