Ngày hôm nay, Campuchia và Lào đều giảm nhẹ trong ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới nhưng cả hai vẫn ở mức đáng lo ngại.

Campuchia vượt mốc 11.000 ca nhiễm COVID-19, Lào tiếp tục có số ca đáng lo

27/04/2021, 19:00

Ngày hôm nay, Campuchia và Lào đều giảm nhẹ trong ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới nhưng cả hai vẫn ở mức đáng lo ngại.

Campuchia: Thêm 508 ca nhiễm COVID-19

Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Campuchia đã tăng lên thành 11.063 ca với 508 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận hôm nay, ngày 27.4. Tất cả đều liên quan đến Sự kiện ngày 20.2.

Mặc dù vẫn có số ca mắc mới cao nhất so với các nơi khác ở Campuchia, nhưng Phnom Penh đã có xu hướng giảm với chỉ 248 ca, đây là con số thấp nhất trong hai tuần qua. Các ca mới ở Phnompenh gồm 246 người Campuchia và hai công dân Trung Quốc.

Tỉnh Kandal giáp biên giới với An Giang đứng thứ hai trong danh sách, với 135 ca nhiễm mới, tất cả là người Campuchia. Đáng chú ý là tỉnh Banteay Meanchey ghi nhận 73 trường hợp mới (25 người Campuchia, 47 người Indonesia và 1 người Trung Quốc). Banteay Meanchey nằm trong danh sách được chính quyền Campuchia gỡ phong tỏa và hôm trước cũng ghi nhận 91 ca nhiễm mới

Các trường hợp mắc mới còn lại được phát hiện ở các tỉnh sau:

47 trường hợp ở Sihanoukvile

2 trường hợp trong Takeo

2 trường hợp ở Prey Veng

1 trường hợp ở Kampong Speu

Bộ Y tế Campuchia cũng thông báo 127 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện. Tính đến 27.4, tổng số ca khỏi bệnh của Campuchia đã tăng lên 3.704.

Trong khi đó, với 3 trường hợp tử vong mới được xác nhận hôm nay, số người chết do COVID-19 ở Campuchia đã tăng lên 82 người.

Lào: Thêm 75 ca nhiễm COVID-19

Số ca nhiễm của Lào hôm nay đã giảm lại về 2 chữ số. Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống và Kiểm soát COVID-19 của Lào hôm nay thông báo rằng cả nước đã ghi nhận 75 trường hợp nhiễm COVID-19 mới (giảm so với 113 ca của hôm qua), nâng tổng số trường hợp mắc trong cả nước lên 511 trường hợp.

Trong số các ca nhiễm vừa được ghi nhận, có 59 trường hợp mới được ghi nhận ở Thủ đô Vientiane, 8 trường hợp được báo cáo ở tỉnh Champasack, 4 trường hợp ở tỉnh Vientiane và một trường hợp ở Savannakhet, Bokeo và Luang Prabang. Đặc biệt, tỉnh Xieng Khouang cũng đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm vi rút vào hôm nay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia vượt mốc 11.000 ca nhiễm COVID-19, Lào tiếp tục có số ca đáng lo