Các nhà phát triển thiết bị tự động hóa Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển loại robot thay thế y tá thực hiện công tác phết lấy dịch hầu họng nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm chủng coronavirus mới.

Trung Quốc chế tạo robot xét nghiệm viêm phổi coronavirus

06/02/2020, 07:42

Các nhà phát triển thiết bị tự động hóa Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển loại robot thay thế y tá thực hiện công tác phết lấy dịch hầu họng nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm chủng coronavirus mới.

Đội ngũ y tá đối mặt với nguy hiểm khi phải tiếp xúc với virus - Ảnh: Reuters

Nỗ lực phát triển bắt đầu từ hơn 1 tuần trước bởi công ty Tân Tùng (Siasun) hợp tác cùng Phòng nghiên cứu Tự động hóa Thẩm Dương thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc. Họ huy động nhiều đơn vị khác qua đó giúp rút ngắn thời gian cho ra đời sản phẩm.

Trong xét nghiệm hiện tại, y tá phải dùng tăm bông lấy mẫu dịch từ vùng hầu họng - cách làm có nguy cơ lây nhiễm cao vì họ tiếp xúc với virus. Robot dự định chế tạo sẽ sở hữu một cánh tay hình dáng như con rắn và phần cầm tăm bông, con người từ xa điều khiển nên giảm thiểu nguy cơ.

Thiết bị do Siasun chế tạo hiện được dùng cho công tác lấy vật phẩm từ phòng bệnh lẫn đưa thức ăn cho bệnh nhân nhiễm chủng coronavirus mới tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh). Trước Trung Quốc, Mỹ đã sử dụng robot điều trị ca nhiễm đầu tiên ở nước này.

Robot Siasun phụ trách lấy vật phẩm từ phòng bệnh - Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Tình hình dịch bệnh hiện vẫn diễn biến phức tạp với số ca nhiễm trên toàn cầu vượt mốc 27.500 người, trên 500 ca tử vong.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc chế tạo robot xét nghiệm viêm phổi coronavirus