Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh và các công ty của Trung Quốc sẽ cắt đứt quan hệ kinh doanh với những công ty Mỹ liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Trung Quốc dọa cắt đứt quan hệ với những công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Hoàng Vũ | 15/07/2019, 16:17

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh và các công ty của Trung Quốc sẽ cắt đứt quan hệ kinh doanh với những công ty Mỹ liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Theo Reuters, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã đưa ra cảnh báo trên trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 15.7, nhưng ông từ chối nêu đích danh những công ty sẽ bị ảnh hưởng.

Động thái này theo sau một mối đe dọa từ Bắc Kinh nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mỹ liên quan đến thương vụ bán xe tăng, tên lửa và thiết bị liên quan trị giá 2,2 tỉUSD cho Đài Loan.

"Thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp và quan hệ quốc tế… Để bảo vệ lợi ích quốc gia, Trung Quốc sẽ áp lệnh trừng phạt với các công ty Mỹ tham gia vào việc bán vũ khí cho Đài Loan", ông Cảnh trước đó cho biết vào hôm 12.7.

Hôm 14.7, tờ Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luậncủa Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũngđã đăng một bài viết trên tài khoản WeChat, xác định các công ty Mỹ có thể dễ bị trừng phạt, bao gồmHoneywell International Inc (HON.N), công ty sản xuất động cơ cho xe tăng Abrams, và nhà sản xuất máy bay phản lực tư nhân Gulfstream Aerospace, thuộc sở hữu của tập đoàn General Dynamics.

Trung Quốc từ lâu vẫn luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thu hồi. Tuy Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, song Washington vẫn là đối tác thân cận nhất và là nhà cung cấp vũ khí duy nhất cho hòn đảo này.

Lầu Năm Góc đầu tuần trước thông báo rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán vũ khí theo yêu cầu của Đài Loan bao gồm 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2T Abrams, 250 tên lửa phòng không vác vai Stinger và khí tài đi kèm có tổng trị giá 2,2 tỉUSD. Đây là lô thiết bị quân sự lớn đầu tiên Mỹ bán cho Đài Loan trong nhiều thập niên qua.

Washington cho biết những thương vụ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực, trong khi Bắc Kinh đã yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận.

Quốc hội Mỹ đã được thông báo về thương vụ và có 30 ngày để xem xét có thông qua hay không trước khi đưa cho Tổng thống Donald Trump ký. Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng các nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ sẽ không phản đối thương vụ trên.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
40 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc dọa cắt đứt quan hệ với những công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan