Các quan chức đàm phán Mỹ và Ấn Độ kết thúc ngày làm việc hôm 12.7 mà không đạt tiến bộ lớn nào có thể giúp giải quyết thuế quan cùng hàng loạt biện pháp bảo hộ bị áp đặt bởi hai bên.

Đàm phán thương mại Mỹ - Ấn không đạt tiến triển

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/07/2019, 12:46

Các quan chức đàm phán Mỹ và Ấn Độ kết thúc ngày làm việc hôm 12.7 mà không đạt tiến bộ lớn nào có thể giúp giải quyết thuế quan cùng hàng loạt biện pháp bảo hộ bị áp đặt bởi hai bên.

Nguồn thạo tin cho biết nhiều vấn đề hóc búa liên quan đến nông sản, nhôm - thép, thương mại điện tử đều phải chuyển đến lần hội kiến giữa Bộ trưởng Công thương Ấn Piyush Goyal với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (dự kiến tổ chức trong tháng tới) bàn bạc. Thời gian cụ thể chưa được ấn định.

Theo các nguồn tin, đợt đàm phán hôm 12.7 chỉ có tác dụng giúp Mỹ - Ấn hiểu rõ lập trường của nhau trong những vấn đề xung đột. Họ đều không ban hành thông cáo sau khi kết thúc cuộc họp.

Hoạt động đàm phán được khôi phục nhờ cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Narendra Modi bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Washington lúc đó rất tin tưởng hai nước sẽ đạt một thỏa thuận lớn.

Tổng thống Trump từng nhiều lần gây sức ép buộc Ấn Độ tìm cách giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Tháng 5 trước ông thông báo chấm dứt ưu đãi dành cho doanh nghiệp Ấn theo chương trình Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP).

Giới chức New Delhi vào giữa tháng 6 quyết định tăng thuế lên tới 120% đánh vào hàng loạt mặt hàng Mỹ. Tuy nhiên họ liên tục trì hoãn kế hoạch để hai bên đàm phán, Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt và yêu cầu quốc gia Nam Á này lập tức rút lại thuế quan.

Không chỉ vấn đề thặng dư thương mại, Mỹ còn tức giận vì Ấn Độ đột ngột ban hành các quy định thương mại điện tử mới. Chính quyền Washington đánh giá đây là động thái bảo hộ mang mục đích giúp thương nhân nội địa đối phó đối thủ từ nước ngoài (Walmart, Amazon…).

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đàm phán thương mại Mỹ - Ấn không đạt tiến triển